Các Bộ ngành, đoàn thể giao lưu với các điển hình yêu nước

Chiều 28/12 tại Hà Nội, các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII giao lưu với các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP Hà Nội

** Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ 74 đại biểu là công nhân, lao động dự Đại hội và các đại biểu công nhân, lao động tiêu biểu của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Trung ương.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã giới thiệu những kinh nghiệm hay, việc làm tốt trong thực hiện và vận động những người xung quanh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như phong trào “ Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào học tập và nâng cao trình độ mọi mặt của công nhân, viên chức, lao động và nhất là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

** Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, giao lưu với gần 170 nữ đại biểu trong số 450 đại biểu nữ dự Đại hội, về thăm mái nhà chung của phụ nữ Việt Nam. Cùng dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nồng nhiệt chúc mừng những thành tích đáng tự hào của các nữ đại biểu – những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, vùng miền của đất nước, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước ngày càng giầu đẹp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa mong rằng, các nữ đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, là hạt nhân tiêu biểu cho phong trào phụ nữ Việt Nam, là tấm gương sáng để phụ nữ cả nước noi gương và học tập.

** Hội Nông dân Việt Nam đã gặp mặt giao lưu với trên 90 đại biểu vể tham dự Đại hội. Các đại biểu cũng đã cùng chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, những lợi ích khi tham gia làm hội viên Hội Nông dân, đồng thời đề xuất, đóng góp vào những chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tạo thuận lợi hơn nữa cho lĩnh vực “tam nông” phát triển.

Các đại biểu cũng mong tổ chức Hội nói riêng và Nhà nước nói chung lưu tâm hơn đến bà con nông dân là người dân tộc, đặc biệt là bà con nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số có nhiều khó khăn.

** Cũng trong ngày 28/12, tại Hà Nội, Bộ Công an gặp mặt các đại biểu lực lượng Công an Nhân dân (CAND) tham dự Đại hội. Tới dự có lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Nội vụ và 75 đại biểu đại biểu Công an Nhân dân tham dự Đại hội.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Quý Vương- Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng các đại biểu tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến của lực lượng Công an nhân dân, tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần này.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, sau khi dự đại hội thi đua toàn quốc lần này, các đồng chí phát huy tinh thần đại hội, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ An ninh Quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

** Tại Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức gặp gỡ và giao lưu với 200 đại biểu doanh nhân đại diện cho hàng triệu doanh nhân trên cả nước tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Tại cuộc gặp gỡ các doanh nhân đã chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn hiệu quả của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, các doanh nhân cũng đề xuất nhiều sáng kiến để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn khối. Các doanh nghiệp đều cho rằng việc đẩy mạnh tôn vinh các doanh nghiệp là cần thiết, hàng năm nên tổ chức khen thưởng doanh nhân tiêu biểu có đóng góp vào nền kinh tế của đất nước và có trách nhiệm xã hội như bảo vệ môi trường và chăm lo cho đời sống người lao động.

** Tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu giữa lãnh đạo TP Hà Nội với các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Thế Thảo- Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, 5 năm qua, cùng với các Bộ, ngành địa phương, phong trào thi đua và công tác khen thưởng thủ đô đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động. Đặc biệt trong suốt 5 năm qua, các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội được phát động sâu rộng và hiệu quả.

Phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra. Thành phố vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.