Các đại biểu chất vấn lãnh đạo TP Hà Nội

3 nhóm vấn đề chính được tập trung chất vấn là giao thông, lao động, giải quyết việc làm và nợ bảo hiểm xã hội.  

Trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp HĐND Thành phố Hà Nội khóa 14, ngày 9/12, các đại biểu chất vấn lãnh đạo UBND TP  và các Sở, ngành về những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm.

Tình trạng ùn tắc giao thông của Thành phố, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, quy hoạch bãi đỗ xe, quản lý địa giới hành chính các khu tái định cư chậm, nhà tái định cư chưa sử dụng đã xuống cấp, xây dựng không phép và sai phép, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nợ bảo hiểm xã hội là những vấn đề nóng được đông đảo cử tri Hà Nội quan tâm.

Nhiều đại biểu băn khoăn về chất lượng đào tạo nghề của các trung tâm dạy nghề, đào tạo xong không có việc làm hoặc đào tạo nghề cho lao động nông thông không thực chất, đặc biệt là chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động không được chủ sử dụng lao động quan tâm.

Gần 3.000 doanh nghiệp chậm nộp bảo hiểm xã hội với số tiền gần 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Thùy cho rằng con số báo cáo thiếu nhiều và chưa đúng.

“Số liệu mà Sở LĐ-TB-XH đưa ra trong báo cáo tôi khẳng định thiếu rất nhiều. Số bảo hiểm xã hội chưa quản lý được khoảng 70.000 doanh nghiệp, một mặt Nhà nước thất thu, nhưng quan trọng hơn là ảnh hưởng chế độ của người lao động”, đại biểu Nguyễn Thị Thùy cho biết.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng nguyên nhân nợ bảo hiểm xã hội là do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, nhiều doanh nghiệp lách luật, chế tài của Luật Bảo hiểm xã hội còn hạn chế.

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Nữ cho rằng, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi còn chậm, tỷ lệ chưa cao. Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Nữ đề nghị đối với trường hợp trẻ em hết thời gian sử dụng thẻ y tế nhưng chưa tới thời điểm vào lớp 1 thì Thành phố nên hỗ trợ để các em được hưởng bảo hiểm y tế.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết đề xuất trên cần được nghiên cứu. Tuy nhiên, mọi quy định phải đúng luật, chứ không thể quy định riêng cho đối tượng của Hà Nội.

Trước đó, các đại biểu đã chất vấn ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về nhóm vấn đề giao thông. Các đại biểu yêu cầu Thành phố nêu lên những giải pháp giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông, trách nhiệm của Thành phố trong quy hoạch, xây dựng nhà cao tầng, giải phóng mặt bằng và tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường.

Tuy nhiên, gần 30 phút trả lời chất vấn, ông Nguyễn Văn Khôi không làm rõ các câu hỏi mà đại biểu nêu ra, trả lời chung chung, vòng vo và mâu thuẫn khiến các đại biểu thất vọng.

Cũng trong sáng 9/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh trả lời chất vấn về các dự án treo, dự án chậm triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.