Các Đại sứ, Tổng lãnh sự cần nghiên cứu chiến lược ngoại giao toàn diện

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong cuộc tiếp thân mật các Đại sứ và Tổng lãnh sự chuẩn bị đi làm nhiệm vụ ở nước ngoài chiều 2/2, tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự đã bày tỏ niềm tự hào đối với nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao; hứa sẽ nỗ lực hết sức mình hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ  tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chúc mừng 20 vị Đại sứ và 1 Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự; chúc mừng những thành tựu mà ngành ngoại giao đạt được trong năm qua; cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành của Chính phủ, đặc biệt là Bộ Ngoại giao trong việc đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của Quốc hội thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong những năm qua, tiếng nói và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã không ngừng được nâng cao, trong đó, có sự đóng góp không nhỏ của những người làm công tác ngoại giao.

Năm 2010 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi có nhiều ngày lễ quan trọng của đất nước, năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và theo cơ chế luân phiên, Việt Nam sẽ đảm nhận chức Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2009-2010… Vì vậy, trọng trách của 20 vị Đại sứ và 1 Tổng lãnh sự đi nhận nhiệm vụ lần này là rất lớn, không chỉ nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Chủ  tịch Nguyễn Phú Trọng mong muốn, các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự cần quan tâm hơn nữa tới hoạt động ngoại giao nhân dân, ngoại giao của Quốc hội; chú trọng tới công tác nghiên cứu mang tính chất dài hơi, chiến lược hơn. Đặc biệt, cần xây dựng một chiến lược ngoại giao toàn diện với 3 trụ cột: chính trị, kinh tế và văn hóa.

Các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự cũng cần quan tâm hơn nữa tới công tác nghiên cứu, nắm chắc thông tin, chủ động đề xuất các vấn đề ở địa bàn mà mình quản lý, thực sự là cầu nối Việt Nam với bạn bè thế giới.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cơ sở vững chắc trong quá trình hoạt động của các Đại sứ, Tổng lãnh sự khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.