Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Hôm nay (1/12), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Sáng nay (1/12), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại biểu Quốc hội đơn vị 1 có buổi gặp gỡ hơn 300 cử tri quận 3 (TP Hồ Chí Minh) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII. Chủ tịch nước cảm ơn những góp ý, nhắc nhở thẳng thắn và xác đáng của cử tri về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như: khai thác tài nguyên, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và đấu tranh chống tham nhũng.

13 cử tri quận 3 đại diện cho cử tri các phường nêu nhiều kiến nghị cụ thể với Quốc hội và Chính phủ, trong đó có không ít kiến nghị từng được nêu nhiều lần, song theo họ là chưa rốt ráo và thỏa đáng. Trong đó, vấn đề hóa giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước chậm và vướng nhiều thủ tục, giải quyết các tranh chấp dân sự về chủ quyền nhà đất kéo dài nhiều năm… gây không ít khó khăn cho nhiều người dân là cán bộ hưu trí, lão thành cách mạng.

Cử tri quận 3 đánh giá cao kỳ họp Quốc hội vừa qua, trong đó nhiều bức xúc của họ đã được các  đại biểu Quốc hội nêu rõ tại các phiên chất vấn. Tuy hài lòng với nhiều thành quả về tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng, song cử tri cho rằng, an sinh xã hội chưa được đảm bảo bằng những chính sách sát thực.

Cử tri Nguyễn Lâm Nhượng ở phường 9 kiến nghị, Quốc hội cần xem xét kỹ các khoản chi, nhất là chi đầu tư để giảm bội chi ngân sách và vay nợ, có ý kiến sát sao về điều hành của Chính phủ để giảm bớt khó khăn cho cuộc sống của dân, đặc biệt là kiểm soát giá cả.

Nêu rõ trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ mọi ý kiến đóng góp của cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định sẽ chuyển những kiến nghị cụ thể của cử tri tới các cơ quan chức năng và giám sát các cơ quan này trong quá trình giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho dân.

** Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy và Ba Đình, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII.

Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua 7 dự án Luật, cho ý kiến 11 dự án Luật khác; ra Nghị quyết về nhiều chương trình quốc gia, thông qua chỉ tiêu kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách năm 2010.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã chất vấn 4 Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ và nhiều thành viên Chính phủ khác, phân tích, làm rõ nhiều vấn đề bức xúc, được cử tri đánh giá cao..

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao thành công kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII- kỳ họp tiếp tục có những đổi mới thiết thực theo hướng tập trung, thiết thực và sát với dân hơn. Tuy nhiên cử tri kiến nghị, Quốc hội cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát, tiếp tục giải quyết những bức xúc hiện nay như ùn tắc giao thông đô thị, quy hoạch thành phố, quản lý cơ sở hạ tầng, chính sách với nông dân bị thu hồi đất, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cũng tại buổi tiếp xúc, thực hiện yêu cầu của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố đã báo cáo, trả lời 12 vấn đề cụ thể mà cử tri hai quận Cầu Giấy và Ba Đình đã nêu ra  tại cuộc tiếp xúc cử tri lần trước.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kiến nghị của cử tri, coi đó là một trong những đóng góp quan trọng vào thành công của kỳ họp. Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao, đại diện cho cử tri. Chính vì thế tất cả các quyết sách, chương trình nghị sự tại Quốc hội đều phát xuất phát từ thực tiễn cuộc sống, từ kiến nghị của cử tri. Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập của đất nước cũng là mong muốn chính đáng của cử tri và nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thành phố cần tiếp tục thực hiện và nhân rộng việc báo cáo kết quả từng kiến nghị của cử tri tại mỗi kỳ tiếp xúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: “Hôm nay, 12 kiến nghị của cử tri quận Ba Đình và Cầu Giấy nêu ra từ cuộc tiếp xúc trước, đã được báo cáo bằng văn bản, đọc công khai từng vấn đề, việc nào đã làm, việc nào đang làm. Quốc hội phản gắn với cử tri, phản ánh kiến nghị của cử tri chứ  không phải chỉ đến tiếp thu rồi ra về”.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những kiến nghị của cử tri, đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và Cầu Giấy tiếp tục làm rõ những vụ việc cụ thể trên địa bàn mà cử tri nêu ra, có kết luận và gắn với kiểm tra, giám sát.

Hà Nội đang chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong muốn, mỗi công dân thủ đô cùng nhau thi đua, có những việc làm ý nghĩa chào mừng đại lễ, xứng đáng là công dân Thủ đô Anh hùng của đất nước Việt Nam Anh hùng./. (Đặng Linh)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.