Các nước cần hợp tác vì an ninh hạt nhân

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng để đảm bảo an ninh hạt nhân, các hoạt động hợp tác quốc tế cần được tham vấn và đạt sự đồng thuận rộng rãi của các đối tác.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp

Tiếp tục chương trình Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tại Washington, Hoa Kỳ, ngày 14/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao của gần 50 nước trên thế giới tham dự phiên họp toàn thể thứ 2 và cũng là phiên họp cuối cùng của hội nghị lần này.

Các nhà lãnh đạo tập trung thảo luận về hành động quốc tế đảm bảo an ninh hạt nhân, nâng cao vai trò của các tổ chức quốc tế và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đối với việc đảm bảo an ninh hạt nhân. Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các nước tham dự hội nghị thông qua Tuyên bố chung và kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Trong những năm qua, các quốc gia đã sớm cùng nhau xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp lý và cơ chế quốc tế để bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân. Các nước cũng đã cùng nhau hình thành các thiết chế cần thiết như: IAEA, Tổ chức hạt nhân châu Âu, Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân quốc tế…

Các nhà lãnh đạo nhận định: Trong khi nguy cơ chiến tranh hạt nhân ngày càng giảm thì nguy cơ tấn công khủng bố hạt nhân lại gia tăng. Đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân trở thành mặt trận chung, đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các quốc gia. Trên cơ sở chủ đề của phiên thảo luận là “Hành động quốc tế đảm bảo an ninh hạt nhân”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng để đảm bảo an ninh hạt nhân, các hoạt động hợp tác quốc tế cần được tham vấn và đạt sự đồng thuận rộng rãi của các đối tác; cần tính đến đặc thù về điều kiện kinh tế, xã hội và mức độ ứng dụng năng lượng hạt nhân của mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển.

Thủ tướng khẳng định lại ý nghĩa quan trọng của việc củng cố vị trí trung tâm của LHQ và phát huy vai trò quan trọng của IAEA trong việc thúc đẩy phát triển ứng dụng và bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, cũng như sự hỗ trợ của các quốc gia phát triển, các tổ chức quốc tế và khu vực, các nhà công nghiệp, các tổ chức phi chính phủ đối với các quốc gia đang phát triển.

Các nhà lãnh đạo nhận định: Đảm bảo an ninh, an toàn hạt nhân trở thành mặt trận chung, đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các quốc gia.

Nhằm tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của IAEA, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, IAEA cần phát huy vai trò trong việc điều phối chương trình, hoạt động chung của các quốc gia, trong đó có việc hợp tác thực hiện Kế hoạch An ninh hạt nhân 2010-2013 của Cơ quan này.

Thủ tướng cho rằng cần tăng cường sự hỗ trợ của IAEA đối với các nước đang phát triển trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn, an ninh hạt nhân, nâng cao năng lực kiểm soát hạt nhân; tăng cường nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Cơ quan này hoạt động có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng của mình.

Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân tại Washington DC, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak, Thủ tướng Canada Stephen Harper và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton.

Trong cuộc gặp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với LHQ và các tổ chức thuộc hệ thống LHQ.

Tổng Thư ký Ban Ki-Moon đánh giá cao tính hiệu quả của hợp tác hai bên và việc thực hiện sáng kiến Một Liên Hợp Quốc ở Việt Nam, coi đây là hình mẫu trong thực hiện chương trình này. Tổng Thư ký Ban Ki-Moon cũng đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ và mong Việt Nam tham dự tích cực vào Hội nghị kiểm điểm 10 năm thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ vào cuối năm nay tại New York (Hoa Kỳ).

Gặp Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Lee Myung Bak nhất trí đánh giá quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục có nhiều bước phát triển quan trọng, trao đổi thương mại, đầu tư giữa hai nước gia tăng trong bối cảnh khủng hoảng, hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khác cũng được mở rộng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Lee Myung Bak cũng cho rằng bên cạnh quan hệ song phương, hai nước cần tăng cường hợp tác trên bình diện đa phương, nhất là Việt Nam đang là Chủ tịch ASEAN còn Hàn Quốc là đồng Chủ tịch G-20.

Vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Canada, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Canada Stephen Harper nhất trí hai bên sẽ triển khai nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng Stephen Harper khẳng định, Canada mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn, tổ chức đa phương, đặc biệt trong năm 2010 khi Canada là Chủ tịch G-8, đồng Chủ tịch G-20 và Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh quyết định của Canada gia nhập Hiệp ước Hợp tác - Thân thiện ASEAN (TAC) và ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt ASEAN - Canada.

Cũng trong ngày 14/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã và đang có những bước tiến quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và hai bên cần cùng phấn đấu để đưa quan hệ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton.

Thủ tướng đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, tích cực triển khai các thoả thuận về hợp tác giáo dục- đào tạo, tăng cường hợp tác hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, thúc đẩy hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đồng thời tiếp tục phối hợp trong các khuôn khổ đa phương, trong đó có việc tăng cường quan hệ ASEAN – Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đánh giá cao đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân, cũng như vai trò của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế hiện nay. Bà Hillary Clinton khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong quan hệ của Hoa Kỳ với khu vực, nhất trí với các biện pháp tăng cường và mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Bà Clinton bày tỏ: Hoa Kỳ mong muốn tăng cường phối hợp với Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng Mê Kông, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN, hy vọng trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, quan hệ ASEAN – Hoa Kỳ sẽ có nhiều bước phát triển mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.