Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 8:

Các nước đánh giá cao các sáng kiến của Việt Nam

Phóng viên VOV tại Phnom Penh phỏng vấn Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường về kết quả của Hội nghị.

Sáng 4/11, sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 8 đã kết thúc tốt đẹp tại Phnom Penh. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết:

Chúng ta đều biết Hiến pháp ASEAN đã có hiệu lực. Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp lần thứ 8 này vô cùng quan trọng và tập trung thảo luận về vấn đề tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa thành viên các nước ASEAN để sớm thực thi hiến chương ASEAN và sớm đạt được mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị

** PV: Bộ trưởng có thể đánh giá thách thức lớn nhất đối với việc đẩy mạnh hợp tác ASEAN trong lĩnh vực luật pháp và tư pháp?

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Khu vực ASEAN chúng ta gồm 10 nước, có những hoàn cảnh lịch sử khác nhau nên có sự khác biệt rất lớn về hệ thống pháp luật và tư pháp.

Chúng tôi nghĩ đây là rào cản để hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một cộng đồng, một ASEAN thống nhất. Muốn khắc phục được những cái khác biệt lớn trong pháp luật, trong hệ thống tư pháp các nước bằng những thiết chế, bằng cơ chế chung của ASEAN, đây là một giải pháp rất tốt. Để tiến tới thực hiện được những giải pháp đó thì cũng cần có thời gian.

** PV: Vậy đoàn Việt Nam chúng ta đề cập đến những vấn đề gì tại Hội nghị, thưa Bộ trưởng?  

Bộ trưởng Hà Hùng Cường: Việt Nam đã phát biểu nhiều xung quanh các chủ đề của hội nghị. Tuy nhiên chúng tôi nhấn mạnh vào 4 vấn đề chính: Một là ghi nhận những cố gắng trong thời gian qua của các nước ASEAN đã hợp tác với nhau trong lĩnh vực hình sự, tương trợ tư pháp về lĩnh vực hình sự.

Thứ 2, sáng kiến của Việt Nam là từ kinh nghiệp hợp tác tương trợ lẫn nhau trong lĩnh vực tư pháp hình sự như vậy, các nước ASEAN cần phải thúc đẩy để làm thế nào tương trợ tư pháp lẫn nhau trong lĩnh vực tư pháp dân sự và thương mại. Phải nói rằng hiện nay đây là rào cản rất lớn trong các hoạt động giữa các nước ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng đã thống nhất từ sáng kiến của Việt Nam sẽ xây dựng 2 Hiệp định. Hiệp định thứ 1 là làm thế nào để hợp pháp hóa công tác lãnh sự, giấy tờ công vụ giữa các nước ASEAN với nhau để giảm bớt thủ tục trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và đi lại. Hiệp định thứ 2 là thành lập tổ công tác để xây dựng Hiệp định giúp đỡ nhau tống đạt các giấy tờ của các cơ quan tư pháp, đặc biệt là của tòa án cho công dân ASEAN. Nhiều Bộ trưởng đã rất ủng hộ sáng kiến đó của Việt Nam.

Ngoài ra, tôi muốn nhấn mạnh và ủng hộ sáng kiến của một số nước xung quanh câu chuyện làm sao để hài hòa pháp luật của các nước ASEAN trong một số lĩnh vực, như mua bán hàng hóa, trọng tài thương mại.

Cuối cùng, tôi ủng hộ sáng kiến cuả một số nước ASEAN về hàng hải, bảo đảm được an ninh hàng hải, môi trường bờ biển và biển của các nước ASEAN.

** Xin cảm ơn Bộ trưởng!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.