Các tập đoàn, tổng công ty phấn đấu đạt tăng trưởng 10%
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2010 phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.
Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chủ động tích cực cùng Chính phủ đảm bảo cân đối và ổn định giá các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội và phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 10% trong năm 2010
Đây là một trong những nhiệm vụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tại buổi làm việc sáng 10/3 giữa thường trực Chính phủ với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của hơn 100 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty |
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghe Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2009, kiến nghị Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong năm 2009 đã nỗ lực phấn đấu, chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ nên không chỉ đứng vững và vượt qua cơn bão suy thoái kinh tế toàn cầu mà còn tăng vốn, doanh thu và lợi nhuận so với năm 2008, góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, đảm bảo việc làm cho người lao động, đồng thời tích cực triển khai Nghị quyết 30a của Chính phủ hỗ trợ 62 huyện nghèo nhất cả nước giảm nghèo nhanh và bền vững…
Thủ tướng nhấn mạnh: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhà nước nói riêng đã đóng góp thiết thực vào những kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 của đất nước. Thủ tướng cũng phân tích và yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để tập trung khắc phục. Trong đó, nổi lên là năng suất lao động trong các doanh nghiệp nhà nước còn thấp; đầu tư còn dàn trải và còn nhiều dự án đầu tư kém hiệu quả; một bộ phận doanh nghiệp thành viên của tập đoàn, tổng công ty thua lỗ kéo dài nhưng chưa giải quyết dứt điểm; ứng dụng khoa học công nghệ còn nhiều yếu kém; năng lực quản trị, đội ngũ cán bộ quản lý chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, cá biệt có trường hợp còn tiêu cực, tham nhũng …
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Không chỉ chiếm tới 40% GDP của nền kinh tế, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước còn tạo ra nền tảng, điều kiện để nền kinh tế phát triển. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2010 phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 10% trong năm nay. Trước hết phải tập trung rà soát ngay kế hoạch sản xuất kinh doanh, xuất khẩu để đôn đốc chỉ đạo thực hiện quyết liệt, gắn với đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án quan trọng, kiên quyết cắt các dự án đầu tư tràn lan kém hiệu quả. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ động, tích cực cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng, đầu cơ tăng giá, nhất là giá xăng dầu, giá điện, giá lương thực, giá thuốc…; tiếp tục duy trì và tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; hỗ trợ thiết thực 62 huyện nghèo nhất cả nước giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời tích cực tham gia đóng góp phục lợi xã hội, đây cũng là trách nhiệm chính trị đối với doanh nghiệp nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, kiên quyết xử lý dứt điểm các đơn vị làm ăn thua lỗ kéo dài không để phát sinh thêm nợ đọng; tăng cường công tác đào tạo nâng cao trình độ quản trị, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, xây dựng nội bộ đoàn kết, nhất trí chung sức đồng lòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Thủ tướng khắng định: Chính phủ đã, đang và tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng đầu tư ra nước ngoài; tập trung chỉ đạo và điều hành giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, tăng cường bảo lãnh vay vốn cho các dự án quan trọng.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tính toán kỹ trong điều hành lãi suất trên cơ sở lắng nghe doanh nghiệp; đề xuất các hàng rào kỹ thuật bảo hộ chính đáng sản xuất trong nước phù hợp với các cam kết khi gia nhập WTO, các chính sách khuyến khích xuất khẩu, giao thêm quyền tự chủ nhiều hơn cho doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước chủ động thông tin chính xác, kịp thời và định hướng đúng dư luận trên các lĩnh vực được giao, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay./.
