Cấm thi 2 năm nếu dùng giấy chứng nhận không hợp pháp
Thí sinh cũng sẽ bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa sửa đổi và bổ sung thêm 7 điểm vào Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm nay.
Theo Quy chế, thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp bị xử lý như các trường hợp giả mạo hồ sơ để hưởng ưu tiên, nhờ thi hộ hay phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ coi thi... Thí sinh sẽ bị tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong 2 năm tiếp theo hoặc bị các cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sửa đổi quy định về điểm ưu tiên cho thí sinh đối với các trường tại vùng dân tộc thiểu số. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng được phép lớn hơn 1 điểm, nhưng không quá 1,5 điểm. Như vậy, nhóm đối tượng này được hưởng ưu tiên tối đa là 4,5 điểm thay vì 5,5 điểm như năm ngoái. Cán bộ thực hiện việc dồn túi, đánh số phách bài thi không được tham gia vào tổ thư ký chấm thi và ngược lại, để đề phòng trường hợp cán bộ kiêm nhiệm các nhiệm vụ này biết được số phách bài thi và có thể xảy ra tiêu cực./.