Campuchia mãi biết ơn những hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định điều này nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng mùng 7 tháng Giêng năm 1979.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định: "Sự thật của lịch sử: Nếu không có chiến thắng ngày 7 tháng Giêng thì chúng ta không còn tính mạng đến hôm nay và cũng không có được những thành quả như bây giờ. Việc nhắc lại sự kiện lịch sử này nhằm gợi nhớ lại những tội ác man rợ do chế độ diệt chủng Pol Pot tiến hành đối với Tổ quốc và nhân dân Campuchia và cũng nhớ về những công ơn vô cùng to lớn của các cán bộ, thanh niên, chiến sỹ thuộc mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam đã hi sinh xương máu của mình nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn chế độ tàn độc này quay trở lại.”

Trong thông điệp gửi tới người dân, nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng mùng 7 tháng Giêng, Thủ tướng Campuchia kiêm Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Techo Hun Sen hôm nay (7/1) nêu rõ, sự kiện ngày 7 tháng Giêng nhắc nhở nhân dân Campuchia về những thảm kịch khủng khiếp mà đất nước đã phải trải qua, và giá trị tinh thần của ngày 7 tháng Giêng là bất diệt đối với dân tộc và nhân dân Campuchia trong việc tiến lên trên con đường độc lập, hòa bình, tự do, trung lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trong thông điệp, Thủ tướng Hun Sen cũng nêu rõ, sự kiện lịch sử này sẽ gợi nhớ về những tội ác man rợ do chế độ diệt chủng Pol Pot thực hiện đối với người dân Campuchia và nhắc tới những công ơn vô cùng to lớn của các cán bộ, thanh niên, chiến sỹ thuộc mặt trận đoàn kết cứu quốc Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam đã hi sinh xương máu của mình nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn chặn chế độ tàn độc này quay trở lại. Cùng với đó, Thủ tướng Hun Sen cũng xin cúi đầu cầu nguyện cho linh hồn của hàng triệu người dân bị giết oan uổng và bi thảm dưới chế độ Khmer Đỏ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi đồng bào khắp nơi tiếp tục đoàn kết xây dựng và bảo vệ đất nước, hướng tới một tương lai vẻ vang và tươi đẹp, không còn chiến tranh và diệt chủng như trước đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ECCC mở phiên điều trần cuối cùng đối với cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan
ECCC mở phiên điều trần cuối cùng đối với cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan

VOV.VN - Ngày 16/8, tại thủ đô Phnom Penh, Tòa án tối cao thuộc tòa án đặc biệt xét xử tôi ác Khmer Đỏ ở Campuchia đã mở phiên điều trần cuối cùng liên quan đến cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan, và theo dự kiến vụ án này sẽ kết thúc vào năm 2022.

ECCC mở phiên điều trần cuối cùng đối với cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan

ECCC mở phiên điều trần cuối cùng đối với cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan

VOV.VN - Ngày 16/8, tại thủ đô Phnom Penh, Tòa án tối cao thuộc tòa án đặc biệt xét xử tôi ác Khmer Đỏ ở Campuchia đã mở phiên điều trần cuối cùng liên quan đến cựu lãnh đạo Khmer Đỏ Khieu Samphan, và theo dự kiến vụ án này sẽ kết thúc vào năm 2022.

Báo Campuchia nêu cao vai trò to lớn của Việt Nam trong tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ
Báo Campuchia nêu cao vai trò to lớn của Việt Nam trong tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ

VOV.VN - Trong loạt bài viết về chiến thắng lịch sử trước chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, báo chí Campuchia đã đề cao vai trò quan trọng của Việt Nam.

Báo Campuchia nêu cao vai trò to lớn của Việt Nam trong tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ

Báo Campuchia nêu cao vai trò to lớn của Việt Nam trong tiêu diệt chế độ Khmer Đỏ

VOV.VN - Trong loạt bài viết về chiến thắng lịch sử trước chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, báo chí Campuchia đã đề cao vai trò quan trọng của Việt Nam.

Con trai Hun Sen: Khmer Đỏ giết 3 triệu dân Campuchia, quốc tế làm ngơ
Con trai Hun Sen: Khmer Đỏ giết 3 triệu dân Campuchia, quốc tế làm ngơ

VOV.VN - Con trai Thủ tướng Hun Sen cho rằng vào thời điểm Campuchia nguy khốn dưới tay Khmer Đỏ, khi cả thế giới làm ngơ, chỉ có Việt Nam dang tay giúp đỡ.

Con trai Hun Sen: Khmer Đỏ giết 3 triệu dân Campuchia, quốc tế làm ngơ

Con trai Hun Sen: Khmer Đỏ giết 3 triệu dân Campuchia, quốc tế làm ngơ

VOV.VN - Con trai Thủ tướng Hun Sen cho rằng vào thời điểm Campuchia nguy khốn dưới tay Khmer Đỏ, khi cả thế giới làm ngơ, chỉ có Việt Nam dang tay giúp đỡ.