Cán bộ thuê nhà, chuyển gia đình tới nơi làm việc mới sau hợp nhất tỉnh
VOV.VN - Sau khi hợp nhất với tỉnh Thái Nguyên, nhiều cán bộ, công chức tỉnh Bắc Kạn (cũ) xoay xở thuê nhà, lên phương án đón người thân đến nơi ở mới để tiện chăm sóc, công tác và học tập.
Thuê nhà để ổn định lâu dài ở tỉnh mới
Anh Nguyễn Duy Tuyên, một cán bộ công đoàn từng công tác tại Bắc Kạn, hiện đang thuê nhà để ổn định công tác tại đơn vị mới. Dù cả hai vợ chồng anh đều công tác trong khối cơ quan nhà nước, họ vẫn đang thuê trọ vì nhà công vụ không phù hợp với gia đình.
Anh Tuyên chia sẻ, “cơ quan đã chủ động thuê xe, mang theo bàn ghế, máy tính, đồ đạc đi theo về cơ quan mới để hỗ trợ công việc. Việc di chuyển hàng tuần với khoảng cách 90 cây số giữa nhà và nơi làm việc, nơi sinh sống cũng gây khó khăn nhất định”.

Vợ chồng anh tạm thời thuê nhà gần trụ sở cơ quan để tiện cho công việc và đưa đón con nhỏ 9 tuổi đang chuẩn bị chuyển trường sau khi nghỉ hè. Còn mẹ già vẫn ở lại quê nhà do gia đình chưa đủ điều kiện kinh tế để cả gia đình cùng chuyển xuống.
Dù có phương tiện cá nhân, nhưng chi phí đi lại hàng tuần vẫn khá tốn kém. Anh Tuyên cho biết, nghe có thông tin sẽ hỗ trợ kinh phí đi lại, hỗ trợ thuê nhà ở nhưng đến nay vẫn chưa thấy áp dụng.
Tương tự, ông Phan Ngọc Tuệ, một cán bộ vừa nhận điều động công tác, chia sẻ rằng gia đình ông đã chủ động thuê nhà thay vì ở nhà công vụ nhằm tạo điều kiện sinh hoạt ổn định cho cả gia đình. Ông xác định việc chuyển cả gia đình xuống địa phương mới là hướng đi lâu dài, thay vì tạm bợ.
Lý giải về việc không chọn ở nhà công vụ, ông Tuệ cho rằng: "Nhà công vụ hiện nay chỉ phù hợp với những cán bộ độc thân. Còn với gia đình có con nhỏ, sinh hoạt sẽ rất khó khăn về lâu dài. Trước mắt có thể ở được, nhưng tốt nhất là thuê nhà riêng để ổn định".

Về chi phí thuê nhà, ông Tuệ cho biết gia đình đang tự chi trả bằng lương trong khi chờ chính sách. Hiện tại, hai vợ chồng ông Tuệ chuyển xuống trước để sắp xếp ổn định, con cái sẽ chuyển xuống sau khi nghỉ hè, còn bố mẹ già vẫn ở lại quê nhà và ông sẽ bố trí đi lại hàng tuần để thăm nom.
Mong có chính sách nhà ở xã hội
Chị Hoàng Thị Hạnh, một cán bộ trẻ với gần 10 năm công tác, cũng là một trong hàng loạt cán bộ, công chức từ tỉnh Bắc Kạn (cũ) đã di chuyển về công tác tại Thái Nguyên sau hợp nhất tỉnh. Với hoàn cảnh gia đình gồm mẹ già trên 60 tuổi và con nhỏ đang học lớp 2, chị Hạnh cho biết sẽ đưa con về ở cùng tại Thái Nguyên để tiện chăm sóc, học tập và sinh hoạt.
Chia sẻ về chính sách hỗ trợ thuê nhà công vụ, chị Hạnh cho biết: "Hiện nay chưa có quyết định chính thức, nhưng nghe thông tin có dự thảo về việc hỗ trợ tiền thuê nhà và chi phí đi lại".

Về việc di chuyển, chị Hạnh cho biết, nhiều đồng nghiệp thuê xe trung chuyển mang xe máy xuống để đi lại hàng ngày, còn đầu tuần và cuối tuần sẽ đi xe buýt từ nơi ở cũ đến nơi ở mới. Tuy nhiên, giờ giấc cơ quan không phải cơ quan nào cũng giống nhau, nhiều khi hết giờ vẫn chưa hết việc thì việc đi xe chung theo khung giờ có thể cũng gặp khó khăn.
Ngoài mong muốn được hỗ trợ thuê nhà, nhiều cán bộ, trong đó có chị Hạnh, cũng kiến nghị về việc bố trí dự án nhà ở xã hội với mức giá ưu đãi để giúp cán bộ công chức yên tâm công tác lâu dài. "Nếu có đất nền giá hợp lý hoặc nhà ở xã hội thì rất nhiều người sẽ đăng ký”, chị Hạnh nói.

Dù còn những bỡ ngỡ ban đầu, chị Hạnh và nhiều đồng nghiệp đã nhanh chóng bắt nhịp công việc tại đơn vị mới do được phân công đúng chuyên môn.