Cần có những cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Cao Bằng
Thăm Cao Bằng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đồng ý với đề xuất của tỉnh là Trung ương cần có những cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Cao Bằng, như những “cú hích” để tạo nên sự bứt phá thu hẹp khoảng cách phát triển.
Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh phía Bắc để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng qua nửa nhiệm kỳ, trong các ngày từ 25/12 đến 27/12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã về thăm và làm việc với đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Cao Bằng phải tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả chỉ đạo, điều hành, phối hợp để phát huy nhanh lợi thế và cơ hội phát triển.
Trở lại thăm Cao Bằng sau 3 năm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vui mừng trước những đổi thay trên nhiều mặt về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của đảng bộ và nhân dân quê hương cách mạng như ở huyện biên giới Hà Quảng có tới 38 em thi đỗ vào đại học năm 2008. Đây là những bước chuyển mình quan trọng, là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất và phát huy truyền thống vẻ vang của Cao Bằng. Tổng Bí thư khẳng định điều này khi tới thăm cán bộ, nhân dân, chiến sĩ ở hai huyện Hoà An và Hà Quảng. Theo Tổng Bí những cố gắng dù là khiêm tốn nhưng rất đáng trân trọng ở một tỉnh còn nhiều khó khăn như Cao Bằng.
Qua kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội X của Đảng, đảng bộ Cao Bằng đánh giá: kinh tế tiếp tục phát triển ổn định với tốc độ 12% một năm. Một số chương trình như phát triển thuỷ điện, chế biến khoáng sản, chương trình nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở đã có kết quả bước đầu tương đối rõ nét.
Tại buổi làm việc với Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đồng ý với những đề xuất của tỉnh là Trung ương cần có những cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Cao Bằng, giống như những “cú hích” để tạo nên sự bứt phá thu hẹp khoảng cách phát triển. Đây cũng là vấn đề không chỉ của riêng Cao Bằng mà còn của cả các địa phương khó khăn khác trong cả nước. Nhưng Tổng Bí thư cũng chỉ ra rằng: để những nguồn lực này phát huy hiệu quả thì trong nửa nhiệm kỳ còn lại, một trong những khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh là phải nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở phát huy các lợi thế hiện có. Nhất là phải dành sự quan tâm thích đáng với các vùng đặc biệt khó khăn và 5 huyện nằm trong danh sách 61 huyện nghèo nhất nước, phân công từng người trong thường vụ tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách công việc này ở từng địa bàn, từng huyện.
Theo Tổng Bí thư với những dự án như đường Hồ Chí Minh, khu di tích lịch sử Pắc Pó, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, công nghiệp đã và sắp được triển khai, ngay từ bây giờ Cao Bằng phải chủ động đón đầu để quy hoạch sản xuất, bố trí lại lao động và dân cư, hình thành cơ sở hạ tầng để xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tỉnh cần chú ý làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân để các công trình sớm được thực hiện. Đây là vấn đề rất lớn đòi hỏi sự nỗ lực của đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Mục tiêu cao nhất là làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong quá trình làm phải cân nhắc, tính toán thật chặt chẽ, nhất là việc khai thác khoáng sản nhằm sử dụng hiệu quả nhất tài nguyên, bảo vệ môi trường, duy trì sự phát triển bền vững.
Tổng Bí thư đề nghị, trong công tác xây dựng đảng phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Trong sinh hoạt, từng đảng viên, từng chi bộ phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí. Cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và là hạt nhân gương mẫu ở cơ quan, đơn vị, địa phương thông qua việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. “Mỗi chi bộ, đảng viên phải đề ra chương trình hành động cụ thể trong việc học tập và làm theo tấm gương vĩ đại của Bác Hồ, cụ thể là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về lối sống, tư tưởng. Qua đó mỗi người sẽ tự rèn luyện để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Thăm trường cao đẳng sư phạm Cao Bằng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Tổng Bí thư cũng nhắc nhở đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Cao Bằng xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt- Trung tạo cơ sở thúc đẩy giao thương giữa hai bên.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tin tưởng chắc chắn rằng Cao Bằng sẽ đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua những thách thức, tiếp tục có những chuyển biến vững chắc trong thời gian tới./.
Vũ Duy