Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010:

Cần có những dự báo chính xác hơn

Theo các đại biểu Quốc hội, việc xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khoa học, thực tiễn sẽ giúp Chính phủ đưa ra những mục tiêu sát với tình hình thực tế

>> Chính phủ có nhiều nỗ lực trong duy trì tốc độ phát triển kinh tế

Chiều nay (22/10), các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ, cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XII.

Tại các cuộc thảo luận, đa số đại biểu đều thống nhất đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong việc đưa ra những giải pháp kịp thời, ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái. Tuy nhiên, cũng còn những vấn đề các đại biểu đề nghị Chính phủ cần làm rõ hơn, để từ đó có những giải pháp sát với thực tế trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Cần phân tích kỹ khi đưa ra các chỉ tiêu

Đại biểu Huỳnh Nghĩa (đoàn Đà Nẵng) cho rằng, trong Báo cáo của Chính phủ vẫn chưa làm rõ được hiệu quả, tác động của những chủ trương, giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Những vấn đề nảy sinh cụ thể khi thực hiện gói kích cầu, đầu tư, tiêu dùng, chính sách tiền tệ trong điều kiện hiện nay để từ đó có những giải pháp thực hiện hiệu quả cho năm 2010.

Trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, việc xác định các chỉ tiêu kinh tế của năm 2010 cần phải có những lý giải trên cơ sở khoa học, thực tiễn và có tính khả thi. Đại biểu Huỳnh Nghĩa cũng bày tỏ băn khoăn về chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2010 do Chính phủ đưa ra là 6,5% liệu có khả thi không. “Đưa ra con số này, liệu giữa năm sau có phải điều chỉnh hay không?”, đại biểu Huỳnh Nghĩa nêu câu hỏi.

Đại biểu Huỳnh Ngọc Sơn
Cùng quan điểm này, đại biểu Huỳnh Ngọc Sơn (đoàn Đà Nẵng) đặt câu hỏi, liệu Báo cáo có quá lạc quan khi đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2010 là 6,5%, trong điều kiện dự báo kinh tế thế giới mới chỉ có dấu hiệu phục hồi, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Việc dự báo tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 giảm xuống còn 11% và dự kiến năm 2010 còn dưới 10% là quá lạc quan, nhất là trong điều kiện các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên vừa phải chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 9 gây ra khiến nhiều người dân lâm vào cảnh mất hết nhà cửa, tài sản.

Nhiều đại biểu cũng có ý kiến cho rằng, chi đầu tư phát triển 2009 cao nhưng hiệu quả chưa tương xứng, vẫn còn tình trạng đầu tư dàn trải, nhiều dự án chậm tiến độ, chất lượng đầu tư thấp… Các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần kiểm tra, rà soát kỹ các dự án trong năm 2010. Những dự án nào chưa thực sự cần thiết, hiệu quả mang lại không cao thì cần kiên quyết loại bỏ đề giành vốn ưu tiên cho những lĩnh vực khác.

Tập trung nhiều hơn cho vấn đề giáo dục, an sinh xã hội

Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đại biểu Ngô Thị Minh (đoàn Quảng Ninh) cho rằng: Vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên trong thời gian qua còn nhiều bất cập, yếu kém. Chính phủ cần xem xét nghiêm túc, tính toán phù hợp để tránh lãng phí đối với lĩnh vực này.

Tình trạng thiếu giảng viên đang diễn ra khá nhiều địa phương. Nếu như năm 1987, cứ 6,6 sinh viên có 1 giảng viên, thì với sự “nở rộ” của hệ thống trường Đại học như hiện nay, cứ khoảng 22 sinh viên mới có 1 giảng viên. Hơn nữa, ở nhiều nơi, trình độ giảng viên cũng không đạt chuẩn… Nguyên nhân của tình trạng này, theo đại biểu Ngô Thị Minh là sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề còn nhiều bất cập. Thiếu thông tin đối với lĩnh vực dự báo nguồn nhân lực, nhu cầu lao động của địa phương.

Đại biểu Đỗ Thị Lan
Trên lĩnh vực an sinh xã hội, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình với các giải pháp Chính phủ triển khai trong năm 2009 như quan tâm chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách và những vùng khó khăn. Hỗ trợ người nghèo ăn Tết và người lao động mất việc; trợ cấp khó khăn cho cán bộ công chức có thu nhập thấp trong 4 tháng đầu năm; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; triển khai chương trình giảm nghèo ở 62 huyện...

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, Chính phủ cần có những dự báo chính xác hơn như: dự báo số lao động thất nghiệp, dự báo chỉ tiêu lao động xuất khẩu để từ đó khi đề ra chính sách sẽ có hiệu quả thực tế hơn, tránh tình trạng khi ban hành chính sách rồi những khi áp dụng lại không mang lại hiệu quả.

Đại biểu Đỗ Thị Lan (đoàn Quảng Ninh) cũng đề nghị, trong lĩnh vực đầu tư chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Để tránh tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương như trong thời gian qua, thay vì việc chỉ tập trung đầu tư trang thiết bị cho các tuyến y tế huyện, tỉnh, Chính phủ nên nghiên cứu đầu tư thành lập các bệnh viện chuyên sâu ở khu vực và có chính sách thu hút bác sĩ giỏi cho các bệnh viện này.

Ngày mai (23/10), buổi sáng, các đại biểu thảo luận ở Tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2010. Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại Hội trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.