Cần khuyến khích người dân làm giàu chính đáng, hợp pháp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong chuyến thăm và làm việc tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) nhằm chuẩn bị cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 30/12 ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã về thăm và làm việc tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Đây là một trong những địa phương giàu truyền thống cách mạng, đang có những bước chuyển đáng kể về kinh tế, xã hội và các mô hình kinh tế có thể tổng kết, bổ sung vào văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hùng Sơn đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đạt được những thành tích đáng kể trong phát triển KTXH. Đáng chú ý, xã đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu phát triển kinh tế trong nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, phát triển kinh tế dịch vụ, thương mại. Hiện nay, trên 70% diện tích đất sản xuất của xã được làm bằng máy móc ở các khâu như làm đất, gieo sạ, thu hoạch. Riêng các khâu trong quy trình chế biến chè và gỗ rừng trồng - 2 trong nhiều mặt hàng thế mạnh của xã Hùng Sơn đã cơ giới và điện khí hóa 100%. Mấy năm gần đây, xã triển khai các mô hình trồng nấm trong nông dân, bước đầu đang cho kết quả tốt. Tỷ trọng nông nghiệp năm 1991 là 95%, thì đến năm 2009 chỉ còn 64%, thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 1,5 triệu đồng lên 12 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 9%.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực và thành tích trên nhiều lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hùng Sơn đã đạt được, nhấn mạnh đây chính là thành quả của đổi mới, của sự vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng vào cuộc sống. Những kết quả này cũng cho thấy, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ nắm bắt nhanh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, CNH-HĐH đúng hướng. Cũng qua thực tế tại Hùng Sơn cho thấy, không phải là cứ đưa nhiều nhà máy, công nghiệp nặng vào là công nghiệp hóa mà trong thực hiện chủ trương này còn phải tính đến đặc thù, thế mạnh của địa phương. Thế mạnh của Hùng Sơn là cây chè, cây lúa, trồng màu, chăn nuôi, phát triển mô hình kinh tế trang trại... Chính vì vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chế biến để làm ra sản phẩm hàng hóa cũng là công nghiệp hóa. Kết quả rất đáng ghi nhận đó cho thấy, đường lối, chủ trương của Đảng đã vào cuộc sống, đến với bà con các dân tộc Hùng Sơn và huyện Đại Từ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của xã Hùng Sơn và huyện Đại Từ; cho rằng, những kiến nghị đó đã góp phần làm sáng tỏ và gợi mở thêm nhiều vấn đề lớn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quan niệm về phát triển CNH-HĐH; phát triển mô hình hợp tác xã; hoạt động của cơ sở Đảng, các tổ chức đoàn thể; vấn đề xã hội, môi trường trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ... Kiến nghị đó không chỉ giúp cho tỉnh, huyện, xã mà còn góp được nhiều ý hay cho Trung ương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Hùng Sơn đang có đà đi lên, triển vọng phát triển khá rõ ràng. Trong bối cảnh mới hiện nay, xã không chỉ tập trung xóa đói giảm nghèo mà cần khuyến khích người dân làm giàu chính đáng, hợp pháp, giúp người nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: “Tập trung phát triển kinh tế, nhưng vẫn phải giữ được môi trường, tình làng nghĩa xóm, bản sắc văn hóa của dân tộc, quan tâm xây dựng hệ thống chính trị; tránh tình trạng ham làm kinh tế mà nhạt chính trị, khô Đảng, khô đoàn thể. Phát triển tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Lòng dân yên thì mới có thể có được cơ sở bền vững để phát triển đất nước”. 

Để hiểu thêm thực tế phát triển của một xã vùng núi, đoàn công tác đã đến thăm mô hình làm ăn của HTX nấm Hùng Sơn; mô hình kinh tế hộ của gia đình anh Nguyễn Văn Sinh; cơ sở chăn nuôi theo mô hình trang trại tập trung của chị Đỗ Thị Thúy. Được sự hỗ trợ của huyện, đến nay, các mô hình này đều tạo ra nguồn thu đáng; giải quyết được công ăn việc làm cho con em trong xã. Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên cần đánh giá, tổng kết những mô hình này để có thể nhân rộng phổ biến tại các địa phương khác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với truyền thống cách mạng, là địa phương 2 lần được Bác Hồ về thăm, chắc chắn Đại Từ sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới trên con đường phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.