Cần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học để chữa bệnh

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phấn đấu đến năm 2020, Bệnh viện Nhi Trung ương là 1 trong 3 bệnh viện hàng đầu trong khu vực.

Tiếp tục chương trình làm việc với các Bộ, ngành về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng 22/6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến thăm làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương và Viện huyết học truyền máu Trung ương  kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện và bệnh viện giai đoạn 2005-2011.

Bệnh viện Nhi Trung ương được thành lập năm 1969 với tên gọi ban đầu là Viện bảo vệ sức khỏe trẻ em. Đến nay bệnh viện có 1.000 giường bệnh; mỗi năm tiếp nhận khoảng 600.000 trẻ em đến khám và thực hiện 14.000 ca phẫu thuật. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành 6 đề tài cấp nhà nước, 18 đề tài cấp bộ, hàng trăm đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, trong phẫu thuật nội soi, bệnh viện Nhi trung ương được đánh giá là một trong những trung tâm tiên tiến nhất thế giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao với những thành tựu mà tập thể các giáo sư, bác sĩ bệnh viện đạt được trong lĩnh vực nhi khoa. Thời gian qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã triển khai thành công hàng loạt kỹ thuật tiến tiến, như xử lý các dị tật bẩm sinh, can thiệp tim mạch, phẫu thuật các bộ phận dính liền cơ thể, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật thoát vị cơ hoành, mổ u nang ống mật chủ... trong đó nhiều kỹ thuật được thế giới thừa nhận và đánh giá cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, có được kết quả này là do bệnh viện làm tốt công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ  trong 5 năm qua. Nhờ kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại được ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, giảm thấp tỷ lệ tử vong và rút ngắn thời gian điều trị cho hàng trăm nghìn trẻ em. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “Những thành tựu Bệnh viện Nhi đạt được không thể tách rời hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm có 6 đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, 18 đề tài cấp bộ đây kết quả rất đáng mừng. Những đề tài mà bệnh viện nghiên cứu sẽ là cơ sở dữ liệu để sau này chúng ta nâng cấp thành những đề tài cao hơn. Do đó, chúng ta phải duy trì kết quả này để sau này chúng ta sẽ có những công trình tốt hơn”.

Phó Thủ tướng đề nghị, phát huy những kết quả đạt được, Bệnh viên Nhi Trung ương cần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học để áp dụng các kỹ thuật tiên tiến vào công tác chữa bệnh của bệnh viện; Trong đó, chú trọng công tác nghiên cứu cơ bản, nhất là các nghiên cứu nhằm giảm thấp tỷ lệ tử vong sơ sinh và cấp cứu. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để phấn đấu đến năm 2020, Bệnh viện Nhi Trung ương là 1 trong 3 bệnh viện hàng đầu trong khu vực trong lĩnh vực nhi khoa.

Trước đó, sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm đã làm việc với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương kết quả nổi bật của Viện trong công tác nghiên cứu Khoa học trong các lĩnh vực: Tế bào gốc, truyền máu, an toàn truyền máu, Hermophilia, chẩn đoán và điều trị bệnh máu. Phó Thủ tướng đề nghị Viện Huyết học và truyền máu Trung ương tiếp tục nghiên cứu tế bào gốc để triển khai chữa các bệnh có liên quan. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ trong lĩnh vực truyền máu nhằm đảm bảo có đủ nguồn, người hiến máu tình nguyện; áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến theo hướng đi tắt, đón đầu trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh về máu.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học-Công nghệ xây dựng đề án đánh giá hiệu quả các nghiên cứu khoa học; Bộ giáo dục và đào tạo tiếp thu các ý kiến về vấn đề nguồn nhân lực để có biện pháp khắc phục sự thiếu hụt cán bộ nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực y tế hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.