Cần nâng mức lương tối thiểu cho công nhân
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ngày 17/6 đã thăm KCN Thăng Long, tìm hiểu đời sống của công nhân và có cuộc làm việc với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ngày 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Khu công nghiệp Thăng Long Hà Nội, tìm hiểu đời sống của công nhân và có cuộc làm việc với lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ) kiểm tra tình hình triển khai nghị quyết 20 “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nuớc”. Cùng dự làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội.
![]() |
Thăm Khu công nghiệp Thăng Long (KCN), nơi chủ yếu là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp tìm hiểu đời sống, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động. Hiện nay KCN Thăng Long có hơn 55.000 công nhân đang làm việc trong đó có 70% là lao động ngoại tỉnh. Thu nhập bình quân của công nhân lao động trực tiếp là từ 2,2 triệu đồng đến 2,6 triệu đồng/tháng. KCN Thăng Long đã tạo gần 7.500 chỗ ở tập thể cho công nhân. Nhiều khó khăn đã được công nhân KCN nêu ra nhưng giá cả tăng như hiện nay tác động đáng kể đến đời sống của công nhân. Việc đi lại của công nhân dịp lễ, tết cũng gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng cơ sở công cộng, nhà trẻ, mẫu giáo cho con em công nhân chưa đáp ứng nhu cầu. Hiện vẫn còn tới hơn 10.000 công nhân phải thuê nhà trọ bên ngoài với giá cao, điều kiện sinh hoạt hạn chế, có nhiều phức tạp về trật tự xã hội. Đáng lưu ý, Nghị quyết 20 hướng tới đối tượng là công nhân nhưng hầu hết công nhân chưa có đầy đủ thông tin về Nghị quyết. Mặt khác nghị quyết xác định công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua Đảng tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam nhưng cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên doanh lại khó phát triển.
Phát biểu sau khi tìm hiểu thực tế đời sống công nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Cần tiếp tục có những chính sách nâng cao đời sống của công nhân; chú trọng xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng với vai trò vị trí trong sự nghiệp cách mạng, coi đó là nhiệm vụ chiến luợc của Đảng ta. Không chỉ tập tung đẩy mạnh sản xuất mà cần phải nâng cao toàn diện trình độ của công nhân lao động, cả về chính trị, văn hoá, tay nghề, kỹ thuật, nếp sống văn minh công nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ phải chăm lo cho nguời lao động và công nhân, bởi đây chính là những nguời trực tiếp làm ra của cải vật chất cho xã hội.
![]() |
| Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho các công nhân. |
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí cao với những kiến nghị chính đáng của công nhân và tổ chức công đoàn, đề xuất Chính phủ nâng mức luơng tối tiểu cho công nhân. Tổng Bí thư cho rằng cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách xã hội khác. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân theo hướng không chỉ thuê mà công nhân có thể mua trả góp để trở thành nhà của mình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vị thế, vai trò của giai cấp công nhân; lưu ý mỗi công nhân cần ý thức rõ trách nhiệm vẻ vang của mình là giai cấp tiên phong thông qua Đảng cộng sản Việt Nam. Từ đó không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao ý thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Chiều 17/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại diện các Bộ, ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, tìm hiểu việc thực hiện Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Theo báo cáo, hàng năm số lao động được giải quyết việc làm mới khoảng từ 1,5 đến 1,6 triệu người, tình hình việc làm trong các doanh nghiệp cơ bản ổn định. Lương tối thiểu khu vực doanh nghiệp vùng 1 đạt 1.350.000 đồng với doanh nghiệp trong nước và 1.550.000 đồng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Lương tối thiểu áp dụng cho cán bộ, công chức là 830.000 đồng/ tháng. Khó khăn đặt ra hiện nay là có sự khác biệt khá lớn về thu nhập giữa các lĩnh vực và ngành nghề, dẫn tới sự phân tầng trong xã hội. Việc tăng lương tối thiểu không bù đắp kịp tốc độ tăng của giá tiêu dùng. Đến năm 2010, cả nước đã đáp ứng thêm khoảng 27.000 chỗ ở cho công nhân KCN. Tuy nhiên vấn đề nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp vẫn là mối quan tâm lớn của nguời lao động. Nhà ở cho công nhân đuợc xây dựng từ ngân sách Nhà nước và doanh nghiệp mới chỉ đạt khoảng từ 5 đến 7% nhu cầu của người lao động. Hiện nay có khoảng 9,6 triệu lao động đụơc tham gia chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Song theo sô liệu thống kê, năm 2010 các đơn vị, doanh nghiệp cả nuớc nợ bảo hiểm xã hội hơn 5.400 tỷ đồng, ảnh huởng lớn tới quyền lợi của nguời lao động.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 20 và cũng chia sẻ với những khó khăn đặt ra hiện nay. Nhiều ý kiến tại buổi làm việc cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 3 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 20 chưa thực sự hiệu quả và nhiều nơi chưa được quan tâm thích đáng. Một số cấp uỷ, chính quyền, công đoàn chưa tích cực thực hiện Nghị quyết, nhiều nơi còn phó thác cho công đoàn. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân lao động về vai trò, vị trí của công nhân còn có mặt hạn chế. Nhiều vấn đề bức xúc, cấp bách đặt ra chưa thực sự được tập trung giải quyết triệt để và chưa tạo ra chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết cũng chưa đươc hoàn thực hiện triệt để. Tổng Bí thư nêu rõ, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20, phát huy sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, coi đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng: Cần có đánh giá xem sau 3 năm, thì chuyển biến thế nào. Tất nhiên đây là vấn đề trìu tượng, khó đo, đong đếm được. Nhưng đúng là nhận thức có vấn đề. Công nhân là ai, công nhân là gì, công nhân làm chủ hay làm thuê. Hay có chỗ công nhân làm chủ, có chỗ làm thuê. Nhưng nhìn rộng ra là cả nước Việt Nam này công nhân phải làm chủ. Nhận thức của tầm quan trọng việc xây dựng đội ngũ công nhân như thế nào, có chuyển biến gì, chỗ nào nhận thức chưa đầy đủ. Chỗ nào nhận thức không thông thì việc làm không tâm huyết, không đầy đủ trách nhiệm. Việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết này đạt được đến đầu thì ít, yếu. Đánh giá việc triển khai Nghị quyết vào cuộc sống chưa có.
Cũng tại buổi làm việc, Tổng Bí thư ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Tổng liên đoàn lao động, đề nghị các Bộ, ngành theo chức năng bàn bạc, phối hợp giải quyết, nhằm thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu mà Nghị quyết 20 đã đặt ra./.

