Cần Thơ sẽ là thành phố công nghiệp trước 2020

Trước tiên, Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ.  

Chiều 16/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc sơ kết Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị khóa 9 về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2006-2011. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe Thành ủy Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 45, ý kiến của một số Bộ, ngành Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận và nêu rõ: Thành ủy Cần Thơ đã chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết 45 một cách nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo ra bước đổi mới khá toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long - vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tổ quốc.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Đó là kinh tế tăng trưởng cao, nhưng quy mô còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thanh phố, nhất là về công nghiệp, thương mai-dịch vụ. Vai trò trung tâm của thành phố đối với vùng chưa được phát huy rõ nét. Chất lượng quy hoạch còn thấp, thiếu tầm chiến lược; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn yếu kém, chưa đồng bộ; thương mai, dịch vụ, giao thông chưa bắt kịp nhịp độ phát triển; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Những hạn chế yếu kém trên là do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Có phần do lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền thành phố Cần Thơ, nhưng cũng có sự lãnh đạo chỉ đạo của các bộ ngành Trung ương và sự phối hợp giữa Cần Thơ tuy có cố gắng nhưng phải tính thêm cho đồng bộ hơn...”.

Trên cơ sở phân tích những mặt được cũng như hạn chế, kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 45, yêu cầu thành phố Cần Thơ, cần nhận thức sâu sắc “Xây dựng và phát triển nhanh, toàn diện thành phố Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”. Cùng với đó, Cần Thơ cần cập nhật nhanh tình hình mới, yêu cầu mới, tạo tác dụng lan tỏa, phát huy cao độ nội lực cũng như tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Cần Thơ cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí vai trò của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ và cụ thế hóa hơn nũa là vai trò vị trí là trung tâm. Từ chỗ đó, phải phát huy cao độ nội lực; đẩy nhanh tiến độ rà soát, điều chỉnh các quy hoạch của thành phố theo hướng đặt thành phố cần thơ trong bối cảnh phát triển của vùng...”.

Kết luận của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, đi đôi với kiềm chế lạm phát, thành phố Cần Thơ cần ra sức phấn đấu duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững ở mức hợp lý, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó là chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Quy hoạch và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút nhân tài, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Theo Báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, sau 6 năm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ luôn đạt ở mức cao, với mức tăng hơn 15% năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 12,4 triệu đồng (năm 2005) lên gần 50 triệu đồng (năm 2011). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh từng bước được cải thiện. Giá trị công nghiệp đóng góp 15,6% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt hơn 4.000 tỷ đồng; việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội tăng đáng kể. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống tinh thần của nhân không ngừng nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng có hiệu quả, công tác quy hoạch, đào tạo, tạo nguồn cán bộ, phân công cán bộ trẻ, cán bộ nữ, phân cấp cho cơ sở, cải cách hành chính có tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết 45 được thành phố triển khai thực hiện khá đẩy đủ, bước đầu mang lại kết quả nhất định và thể hiện vai trò trung tâm trên một số lĩnh vực: Công nghiệp, thương mai, dịch vụ, giáo dục...

Thành phố Cần Thơ đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương năm 2010, tạo tiền đề trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020 như mục tiêu Nghị quyết 45 đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.