Cần triển khai hiệu quả Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản

Lãnh đạo kinh tế Nhật Bản cho rằng Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản là một cơ chế hợp tác thiết thực, đem lại kết quả cho việc mở rộng quy mô, chất lượng hợp tác kinh tế-thương mại hai nước.

Chiều 10/12, tại buổi tiếp ông Kato Susumu, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản-Việt Nam và ông Takahashi Kyohei, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản đến chào và báo cáo về kết quả Hội nghị đánh giá chung Nhật Bản-Việt Nam về Sáng kiến chung Nhật Bản-Việt Nam giai đoạn 3, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Trên tinh thần quan hệ “đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á” giữa hai nước, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại.

Ông Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả triển khai Sáng kiến chung Nhật Bản-Việt Nam, hoan nghênh đóng góp tích cực của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trong việc góp phần xây dựng môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn tại Việt Nam.

Ông Trương Tấn Sang tin tưởng phía Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, đi sâu triển khai có hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các nội dung mới; luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Nhật Bản hoạt động có hiệu quả tại Việt Nam.

Hai Chủ tịch nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của Hội nghị đánh giá chung Nhật Bản-Việt Nam về Sáng kiến chung Nhật Bản-Việt Nam giai đoạn 3, với các đề xuất thiết thực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam và mở rộng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trên các lĩnh vực ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện chính sách thuế, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện hệ thống vận tải, phát triển công nghiệp phụ trợ…

Hai Chủ tịch đánh giá Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản là một cơ chế hợp tác thiết thực, cần được triển khai hiệu quả, bám sát các trọng tâm hợp tác giữa hai nước, đem lại kết quả thiết thực cho việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế-thương mại giữa các doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa quan hệ Nhật Bản-Việt Nam đi vào chiều sâu, bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.