Chất vấn 3 Bộ trưởng tại phiên họp thường vụ Quốc hội

Sáng nay, 19/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 12 khai mạc phiên họp lần thứ 18. Một trong những nội dung quan trọng sẽ được bàn đến là việc chất vấn 3 Bộ trưởng vào ngày mai (20/3).  

Tham gia chất vấn có các vị: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) và Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL).

Vấn đề trợ cấp hộ nghèo trong dịp Tết nguyên đán vừa qua là nội dung được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Đảng và Nhà nước đã và đang đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội, trong đó việc trợ cấp cho số hộ nghèo Tết Kỷ Sửu… Thế nhưng không phải ở đâu cũng thực hiện tốt chính sách này của Đảng và việc dân hỏi, cử tri băn khoăn là điều tất yếu mà Bộ LĐTBXH- cơ quan thực thi phải có trách nhiệm trả lời.

Việc sửa đổi, bổ sung chính sách và triển khai thực hiện chính sách đối với các đối tượng người có công, thương binh, người về hưu, người nghèo, cán bộ công chức; chính sách đối với công nhân bị mất việc do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước cũng đang là vấn đề nóng.

Vấn đề bảo đảm chế độ cho người lao động, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, trong đó có việc xúc tiến các hợp đồng lao động với nước ngoài. Thế nên, Ủy ban thường vụ Quốc hội chọn Bộ trưởng LĐTBXH để chất vấn là hoàn toàn “đúng người, đúng việc’ trước những băn khoăn của cử tri.

Với Bộ Bộ KH-ĐT, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 12, Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng nhận được nhiều chất vấn, trong đó có hướng đơn giản hóa thủ tục đầu tư ở địa phương, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản; việc tổ chức thực hiện phân bổ vốn đầu tư cho các địa phương. Trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai các giải pháp kích cầu nền kinh tế, tham mưu cho Chính phủ có vai trò rất quan trọng, liên quan đến Bộ này. Những câu hỏi chất vất của các đại biểu tham dự phiên họp chắc chắn sẽ giúp “mổ xẻ, sáng tỏ’ được nhiều điều.

Đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, bên cạnh những kết quả đã đạt đựơc thì tình trạng xâm phạm di tích lịch sử văn hóa diễn ra nhiều; công tác quản lý, giữ gìn các cơ sở văn hóa như bảo tàng, nhà hát, thư viện còn nhiều bất cập. Thật đáng buồn khi Lễ hội phát triển tràn lan, kịch bản giống nhau, tốn kém nhiều thời gian, tiền của.

Nhiều nơi để hoạt động mê tín dị đoan phát triển; các hủ tục trong dân gian gia tăng như việc hiếu, việc hỷ ngày càng nặng nề. Thế nên câu hỏi mà đại biểu và cử tri chất vấn chắc chắn không thể ngoài vai trò của Bộ VH-TT-DL và những việc mà Bộ chủ quản đã làm để hạn chế những thực trạng vừa nêu.

Đây không phải là lần đầu tiên Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn tại phiên họp. Quốc hội làm đúng Luật, có xem xét, cân nhắc, rút kinh nghiệm qua từng phiên chất vấn để phát huy hiệu quả cao nhất. Nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng “Giám sát ở hình thức nào thì mục đích cuối cùng là phải vì lợi ích chung của đất nước và của nhân dân”.

Buổi chất vấn 3 Bộ trưởng vào ngày mai sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp đến đông đảo cử tri và nhân dân./.                                                                                

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.