Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44:

Châu Á cần năng cao năng lực để đối phó với thách thức

Cuối giờ chiều ngày 5/5, các nước thành viên của ADB cùng với một số đối tác của IMF, G20 đã có phiên thảo luận mở.

Các đại biểu đã chia sẻ với những khó khăn mà Chính phủ và người dân Nhật Bản đang phải hứng chịu sau thảm họa động đất, sóng thần hồi đầu tháng 3 vừa qua, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ bằng mọi nguồn lực mà quốc gia này yêu cầu. Từ thảm họa của Nhật Bản mới đây và xa hơn nữa là thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, các trận lũ lụt ở Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ… cho thấy những tác động của thiên tai là bất khả kháng nhưng nó đang trở thành một thách thức lớn chưa từng có đối với Châu Á.

Nhấn mạnh tại phiên thảo luận này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Motoyuki Oachi cho rằng, Nhật Bản đang phải đối mặt với thảm họa tồi tệ nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 và tác động tiêu cực từ thảm họa này đối với nền kinh tế Nhật Bản là điều rất rõ ràng. Nhưng tồi tệ hơn, thiên tai, dịch bệnh cũng là thách thức mà bất cứ quốc gia nào cũng phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng. Ông Oachi cũng nhấn mạnh người nghèo đang là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Do đó, ADB cần phải thể hiện được vai trò hỗ trợ các quốc gia xây dựng năng lực đối phó với thảm họa.

Thứ trưởng Oachi nêu kiến nghị: “Thảm họa thiên tai là khó lường, những chúng ta hoàn toàn có thể chuẩn bị đối phó nếu chúng ta xây dựng được năng lực tốt. Điều quan trọng nhất hiện nay là chúng ta phải sử dụng nguồn lực nội tại và bên cạnh đó là nguồn lực viện trợ. Chúng tôi hoan nghênh việc thành lập một văn phòng theo sáng kiến Chiềng Mai, thực hiện chức năng giám sát để cùng phối hợp với ADB thực hiện kệnh viện trợ phát triển có hiệu quả. Và Châu Á cần phải trở thành khu vực đi đầu trong sự phát triển của kinh tế toàn cầu”.

Cùng chung quan điểm với Thứ trưởng Oachi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Kim Choong Soo cho rằng Châu Á cần thể hiện được vai trò đầu tầu trong sự phục hồi nền kinh tế toàn cầu với việc hướng tới tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên ông cũng cho rằng chưa phải là thời điểm mở Champagne ăn mừng khi mà Châu Á vẫn còn nhiều thách thức trong ngắn, trung và dài hạn như lạm phát, luồng vốn ở các nước đang phát triển, thiếu hụt nguồn tăng trưởng mới… Chính vì thế, phía Hàn Quốc cho rằng: “Châu Á cần phải có nỗ lực ngăn chặn lạm phát, giá lương thực, năng lượng, bất ổn tạo ra lo ngại về cầu đối với hàng hóa; Phải đưa ra những biện pháp vĩ mô và phải phù hợp với từng nền kinh tế vụ thể để chống bất ổn các luồng vốn. Châu Á cần dẫn dắt sự hợp tác thương mại đầu tư, tăng cường liên kết khu vực. Sự tăng trưởng khu vực giúp ta cân bằng tăng trưởng khu vực; Tiếp tục cam kết thục hiện các khu vực mậu dịch tự do, cần xem xét thành lập khu vực tự do toàn khu vực”.

Trong phiên thảo luận mở chiều nay, các đại biểu cũng cho rằng cần phải cải cách hơn nữa các hoạt động của ADB. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc nêu ý kiến: “Nói về tương lai của ADB, thứ nhất là cần phải tiến hành cải cách các hoạt động để có thể giải quyết những vấn đề của khu vực, những thách thức xã hội. ADB nên chia sẻ có hệ thống với các quốc gia đang phát triển, có thể cung cấp những nghiên cứu về những thay đổi của các nền kinh tế, các quốc gia thành viên có thể hoàn thiện chính sách. Thứ hai, tiếp tục mở rộng và hợp tác với quốc gia thành viên. Thứ ba, Thúc đẩy tăng cường sáng tạo, năng lực thể chế. ADB nên huy động thêm các nguồn lực để giúp các quốc gia thành viên thúc đẩy phát triển. Tạo cơ hội cho các quốc gia đang phát triển nhiều nguồn lực phát triển hơn nữa”.

Ngoài ra, các ý kiến của các đối tác phát triển của ADB, trong đó có đại diện của IMF, G20 đều khẳng định, Châu Á đang phát triển mạnh mẽ, bất chấp tăng trưởng chậm của các khu vức khác, nhất là tại các nước phát triển ở khu vực Châu Âu, Châu Mỹ… Điều này cho thấy, Châu Á ngày càng có tiếng nói quan trọng trong việc điều chỉnh nền kinh tế toàn cầu và sẽ có vai trò dẫn dắt trong tương lai không xa.

Các đại biểu cũng nhất trí khẳng định, Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB đang là cơ hội tốt nhất để tăng cường hợp tác trong khu vực, đưa ra những định hướng đưa Châu Á đến những thập kỷ thịnh vượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.