Châu Á ứng phó với các rủi ro toàn cầu
Các diễn giả tham gia diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á cho rằng với những các nước châu Á cần phải có biện pháp thích hợp để đối mặt với những rủi ro dài hạn trong 2-3 năm tới
>>Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề phát triển con người
Tối 6/6, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF) diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Châu Á ứng phó với các rủi ro toàn cầu”, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình NHK, Nhật Bản.
6 diễn giả tham gia phiên họp đã cùng bình luận viên cao cấp của NHK bàn về vấn đề rủi ro mà các nước châu Á phải nhìn nhận và đưa ra giải pháp ứng phó để đảm bảo sự tăng trưởng liên tục và bền vững
Phiên thảo luận với chủ đề “Châu Á ứng phó với các rủi ro toàn cầu” đã diễn ra cởi mở. Năm 2010, dự báo các nền kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng khoảng 7%, khá cao so với mức dự kiến trung bình của toàn thế giới là 4,1%. Châu Á đang có sự phát triển mạnh nhưng cũng đang phải đối mặt với những thách thức, rủi ro trong kinh tế, tài chính.
Các diễn giả cho rằng, với các nhà đầu tư, châu Á là khu vực có khả năng sinh lợi, tạo nên sự lạc quan lớn khi đầu tư vào đây. Những rủi ro trong ngắn hạn có thể kiểm soát được. Nhưng sẽ có các rủi ro lớn trong trung hạn và dài hạn, 2-3 năm tới, nếu không có giải pháp đủ độ tin cậy để xử lý các vấn đề như: sự mất cân đối ngân sách của các nước trong khu vực, tiêu dùng vượt quá khả năng trang trải hay đầu tư không đúng mức sẽ đem đến tác dụng ngược.
Ông Donald Kanak, lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Prudential châu Á đồng tình với quan điểm về tầm quan trọng của việc tăng trưởng ổn định, tăng trưởng xanh, giảm khí thải. Tuy nhiên, ông Donald cảnh bảo sẽ đánh mất cơ hội làm giảm tiến trình nóng lên về khí hậu toàn cầu nếu việc phát triển không đúng mức, không đủ vốn, không đủ công nghệ…
“Điều này tác động lớn đến an ninh lương thực, thiếu hụt nguồn nước ở châu Á, tác động đến tăng trưởng trong tương lai nếu chúng ta không giải quyết”, ông Donald cho nhấn mạnh.
Trên toàn thế giới, nền kinh tế đang trải qua những giai đoạn thăng trầm rất khó khăn, có thể đang ở trước những cuộc khủng hoảng lớn hơn. Trong bối cảnh đó, châu Á vẫn có thể quản lý được và giảm đến mức thấp nhất những rủi ro trước mắt. Nhưng xa hơn, khi kinh tế các nước phát triển đang phục hồi yếu, nhu cầu dừng lại, còn Đông Á phục hồi mạnh với sự tăng trưởng dựa vào xuất khẩu thì đây là một rủi ro rất lớn. Các nước châu Á có rất nhiều điều phải lắng nghe, phải phân tích, phải điều chỉnh, phải đạt được, căn cứ vào những thực tiễn thị trường, những mất cân đối trong ngắn hạn. Với một số quốc gia trong khu vực, việc hy sinh sự ổn định lâu dài để nhận lấy những lợi ích trước mắt, dẫn đến sự phát triển không bền vững cũng là một rủi ro lớn phải tính đến.
Cuộc đối thoại tiếp tục đề cập đến những rủi ro của tình trạng “bong bóng trong trái phiếu, bất động sản” được nhắc đến ngay từ phiên khai mạc. Nhiều diễn giả nhấn mạnh đến vấn đề thời gian tới có thể dòng vốn lớn từ các nước phát triển chảy vào châu Á gây áp lực cho việc lạm phát, nên vấn đề quản lý và sử dụng là rất quan trọng, nếu không sẽ tạo ra rủi ro.
Các nước đang phát triển ở châu Á phải chọn được trong hàng loạt lĩnh vực, công trình cần vốn đầu tư, ưu tiên cho lĩnh vực nào, công trình nào trước để thực sự tạo động lực cho phát triển.
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết: Ở Việt Nam, việc tạo công ăn việc làm cũng là một thách thức lớn, đòi hỏi chính phủ phải tập trung vào để có sự phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội. “Ở Việt Nam cũng như các nước khác vẫn còn nhiều mục tiêu phải đạt nhưng ngân sách có hạn nên các chính phủ có thể đưa ra những ưu tiên trong đầu tư và chương trình phát triển của mình…là điều quan trọng”, ông Nguyễn Văn Bình cho biết thêm.
Từ việc phân tích những rủi ro trong khu vực châu Á, phiên thảo luận đề xuất một số giải pháp ứng phó với các rủi ro đó. Muốn như thế, các nước trong khu vực châu Á cần tạo ra môi trường đầu tư ổn định, giữ vững tỷ gia đồng tiền quốc nội trước đồng EUR và USD, mở rộng thị trường bán lẻ- đặc biệt là thị trường trong nước và hoàn thiện cơ sở hạ tầng./.