Châu Phi và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng để hợp tác phát triển
Năm 2009 đã được Chính phủ Việt Nam xác định là năm trọng điểm trong quan hệ kinh tế với châu Phi, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại...
Trả lời phỏng vấn về ý nghĩa Ngày Châu Phi tại Việt Nam và những triển vọng phát triển quan hệ châu Phi - Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Algeria tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao châu Phi tại Việt Nam, ông Naceur Boucherit nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – châu Phi là quan hệ đặc biệt. Hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ rất sớm. Trong quá khứ, Việt Nam và châu Phi có nhiều điểm tương đồng, cùng nhau xây dựng các Nhà nước độc lập dân tộc, tiến hành quá trình công nghiệp hoá từ các nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu.
Hiện nay, Việt Nam và châu Phi đang nỗ lực thực hiện các chính sách cải cách và phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy hơn nữa quá trình công nghiệp hoá, thu hút đầu tư nước ngoài, kết hợp tăng trưởng kinh tế với xoá đói giảm nghèo… Những điểm tương đồng này là điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác, học hỏi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và châu Phi để cùng nhau thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và hội nhập quốc tế. Trên mọi phương diện, quan hệ Việt Nam – châu Phi ngày một thắt chặt.
Việc thúc đẩy quan hệ châu Phi - Việt Nam là mong muốn của tất cả các nước châu Phi, điều đó cần được thực hiện bằng nhiều hình thức, qua nhiều con đường và ngoại giao nhân dân, tăng cường trao đổi đoàn ở nhiều cấp sẽ có những hiệu quả tốt. Các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng hợp tác là nông nghiệp, y tế, giáo dục, kinh tế... Đại sứ nhắc đến sự có mặt của hàng trăm, hàng ngàn chuyên gia nông nghiệp, y tế Việt Nam tại các nước châu Phi như: Algeria, Mozambique, Angola... từ những năm của thập kỷ 80 đã trở thành một hình thức hợp tác hiệu quả và hữu ích.
Trên phương diện quan hệ kinh tế - thương mại, Đại sứ cho biết, mặc dù có những khó khăn, cách trở về địa lý, nhưng thời gian qua, sự hợp tác trong lĩnh vực này của hai bên đã đạt được những bước tiến không ngừng và sự tăng trưởng ngoạn mục. Năm 2007, kim ngạch thương mại giữa hai bên mới đạt 1 tỷ USD, đến năm 2008 con số này đã lên tới 2 tỷ USD. Đại sứ hy vọng năm 2009 hai bên sẽ đạt 2,5 tỷ USD và đến năm 2010 sẽ là 3 tỷ USD. Các nước châu Phi mong muốn hợp tác với Việt Nam từ đó thúc đẩy, mở rộng sang thị trường các nước châu Á khác.
"Với các nước châu Phi, Việt Nam giữ một vị trí và vai trò hết sức quan trọng. "Chúng tôi vui mừng khi Việt Nam đã có chương trình quốc gia về hợp tác với châu Phi" Đại sứ nói. Chính phủ Việt Nam đã có Chương trình hành động quốc gia thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Châu Phi giai đoạn 2008-2010. Năm 2009 đã được Chính phủ Việt Nam xác định là năm trọng điểm trong quan hệ kinh tế với châu Phi, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại...
Ngày châu Phi (25/5/1963 – 25/5/2009) được tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới thông qua hoạt động của các nước và cộng đồng châu Phi. Đây là một sự kiện lớn nhằm giới thiệu về nền văn hóa, phong tục, tập quán và tiềm năng kinh tế của các nước khu vực châu Phi. Năm nay là năm thứ tư Ngày châu Phi được tổ chức tại Việt Nam.
Cùng với các quan chức, nhà ngoại giao, tham dự ngày này còn có rất nhiều người bạn Việt Nam, những người yêu mến vùng đất châu Phi. 8 Đại sứ quán của châu Phi tại Hà Nội sẽ giới thiệu về nền văn hóa, ẩm thực phong phú, đa dạng và đặc sắc của đất nước mình tới những người bạn Việt Nam. Đây là cơ hội gắn kết tình hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc châu Phi với Việt Nam./.