Chiều nay, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10

VOV.VN - Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14.

Chiều nay (17/11), Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến vào ngày 24/10 vừa qua. Dự thảo luật quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, dự thảo luật quy định nguyên tắc bảo vệ môi trường; chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo vệ môi trường, phân vùng môi trường; đánh giá tác động môi trường…

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu quốc hội, về chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường (sửa đổi) chỉ đưa ra nguyên tắc để chính quyền địa phương xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý, trong quá trình xây dựng thì sẽ căn cứ vào các yếu tố khác như công nghệ, cách thức thu gom./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội gặp các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo
Chủ tịch Quốc hội gặp các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định truyền thống “tôn sư – trọng đạo” đã được bao thế hệ người dân Việt Nam gìn giữ như một ngọn lửa thiêng liêng, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội gặp các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo

Chủ tịch Quốc hội gặp các đại biểu Quốc hội là nhà giáo, nguyên nhà giáo

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định truyền thống “tôn sư – trọng đạo” đã được bao thế hệ người dân Việt Nam gìn giữ như một ngọn lửa thiêng liêng, một đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ
Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ

VOV.VN - Thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), sáng 16/11, nhiều đại biểu Quốc hội không đồng ý tách luật này thành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) và Luật Đảm bảo trật tự an toàn GTĐB.

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình tách Luật Giao thông đường bộ

VOV.VN - Thảo luận về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), sáng 16/11, nhiều đại biểu Quốc hội không đồng ý tách luật này thành Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) và Luật Đảm bảo trật tự an toàn GTĐB.

Điểm mới của Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12
Điểm mới của Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

VOV.VN - Năm nay, do đại dịch Covid-19, Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh đó, một số nhà báo quốc tế được mời tham gia với tư cách người trong cuộc chứ không phải với tư cách người đưa tin.

Điểm mới của Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

Điểm mới của Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12

VOV.VN - Năm nay, do đại dịch Covid-19, Hội thảo lần đầu tiên được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Bên cạnh đó, một số nhà báo quốc tế được mời tham gia với tư cách người trong cuộc chứ không phải với tư cách người đưa tin.