Chính phủ giao ban trực tuyến với 3 tỉnh
Sáng 27/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc giao ban trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế về tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm nay.
Báo cáo của tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế khẳng định: Nhờ triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ nên tình hình kinh tế xã hội tại 3 địa phương này trong quý 1 tiếp tục giữ được ổn định và phát triển. Cả Ninh Bình, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đều chỉ đạo tốt sản xuất vụ lúa Đông Xuân, sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đều tăng khá. Dư nợ tín dụng tại các ngân hàng và Tổng vốn đầu tư trong quý 1 của cả 3 tỉnh cũng tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tổng vốn đầu tư phát triển tại Ninh Bình trong 3 tháng qua đạt trên 2 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Ninh Bình còn tạo điều kiện cho trên 4.800 tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận vốn vay hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung quyết liệt các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội nên tình hình kinh tế xã hội quý 1 của 3 tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, khắc phục được tình trạng ì ạch trong đầu tư xây dựng cơ bản, duy trì sản xuất kinh doanh công- nông nghiệp và dịch vụ, thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước chịu ảnh hưởng từ sự suy thoái kinh tế thế giới, cả Ninh Bình, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế đều giảm sút xuất khẩu và du lịch, tình hình đầu tư của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước cũng chững lại. Thủ tướng một lần nữa nêu rõ tinh thần chung trong năm nay là tập trung mọi nỗ lực và nguồn lực để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế (Ảnh: CTTĐTCP) |
Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị tại các địa phương sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Trung ương, khai thác tối đa lợi thế, tiềm năng của từng tỉnh để phát triển. Lãnh đạo chính quyền phải quyết liệt, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo và điều hành; tăng cường kiểm tra sát sao, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cụ thể cho từng doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trên cả lĩnh vực công-nông nghiệp và dịch vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà tỉnh đã đề ra trong năm nay.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp kiểm tra, xử lý và khắc phục các vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản, đề xuất Trung ương sửa đổi các quy định, ban hành cơ chế chính sách thuận lợi nhất để thực hiện. Với quyết tâm đảm bảo tiến độ, khối lượng giải ngân và chất lượng công trình, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chỉ đạo giải ngân hết kế hoạch đầu tư các nguồn vốn mà tỉnh được phân bổ trong năm nay nhưng không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, đồng thời tạo mọi điều kiện thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, đồng thời và có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là qua tâm đến lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, chăm lo, giúp đỡ thiết thực cho người nông dân, người nghèo và bà con sống ở vùng sâu, vùng xa.
Cũng tại buổi làm việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số bộ, ngành, Trung ương đã cho ý kiến, định hướng giải quyết nhiều kiến nghị của tỉnh Ninh Bình, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương./.
