Chính quyền cấp xã ở Điện Biên từng bước vận hành vững vàng

VOV.VN - Sau 10 ngày chính thức triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã, phường ở tỉnh Điện Biên đã nỗ lực vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, từng bước kiện toàn bộ máy và vận hành thông suốt.

Hàng trăm hồ sơ hành chính được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, tạo nền tảng để chính quyền cấp cơ sở phục vụ người dân hiệu quả, đúng tinh thần “gần dân, sát dân”.

Điểm trường mầm non bản Xôm khi dôi dư được chính quyền xã Nà Tấu mới, tỉnh Điện Biên tận dụng để cán bộ công chức các ban xây dựng đảng của xã làm việc. Dù không gian làm việc chật hẹp, trang thiết bị phục vụ công việc còn thiếu thốn, cơ sở vật chất đang trong quá trình tu sửa, nhưng gần 10 ngày qua, công việc được giao đều được đảm bảo đúng tiến độ, không bị gián đoạn.

Bà Nguyễn Hồng Liên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên cho biết: ngay trong tuần làm việc đầu tiên, các phòng, ban chuyên môn của bộ máy chính quyền xã đều tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của nhà nước, cũng như đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính của người dân, không bị gián đoạn.

Bà Nguyễn Hồng Liên cho biết: "Ủy ban Kiểm tra tạm thời được bố trí tại điểm trường mầm non xây dựng từ 2006, cơ sở ban đầu cũng không thể đảm bảo. Tuy nhiên tập thể Ủy ban Kiểm tra cũng như từng đồng chí ủy viên đều quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và hiện tại cơ bản vận hành bộ máy trơn tru".

Tương tự tại xã Thanh Yên, do cơ sở vật chất tại trụ sở xã mới còn thiếu thốn, vì vậy xã đã đồng thời sử dụng trụ sở làm việc của 2 xã cũ là Noong Luống và Thanh Yên. Mặc dù trụ sở làm việc không tập trung, nhưng đội ngũ cán bộ xã đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn không bị gián đoạn. 

Ông Trần Thế Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên nói: "Cho đến nay, sau hơn một tuần thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thanh Yên cũng đã đi vào hoạt động ổn định, hiện nay đã đảm bảo phục vụ nhân dân cũng như các công tác tại xã".

Theo đánh giá của UBND tỉnh Điện Biên, sau 10 ngày triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, thành lập trung tâm phục vụ hành chính công và tiếp nhận, giải quyết hàng trăm hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Tính đến thời điểm hiện tại, các xã và phường đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ và giải quyết đúng hạn khoảng 390 hồ sơ theo quy định.

Bà Lò Thị Học, chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên nói: "Sau khi sáp nhập, tuy địa giới hành chính đi lại khá xa nhưng với tinh thần phục vụ người dân, tất cả các cán bộ trong trung tâm đều khắc phục khó khăn của mình để đi làm đúng giờ, đảm bảo phục vụ người dân".

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: nhiều xã, phường vẫn còn gặp khó khăn trong việc xây dựng quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn, bố trí nhân sự theo đúng trình độ, lĩnh vực đào tạo; một số nơi chưa hoàn thiện con dấu, chưa có hướng dẫn về tài khoản và còn lúng túng khi triển khai các dịch vụ hành chính công. Trước những vướng mắc trên, tỉnh đã yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện quy chế, quy định chức năng nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn; rà soát và phân bổ hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo năng lực, vị trí việc làm; thực hiện chi trả lương và kinh phí hoạt động thường xuyên từ nguồn tạm cấp. Đặc biệt, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cấp xã sẽ được tổ chức đồng bộ và hoàn thành trong tháng 7/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: "Chính quyền cấp xã đã cơ bản vận hành, bảo đảm được các quy định của pháp luật, thực hiện tốt một số chức năng nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp đặc biệt công tác về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã được thực hiện rất tốt. Trong thời gian tới đây, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sẽ tăng cường quyết liệt hơn trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đây là yêu cầu nhiệm vụ mà chúng tôi đánh giá đây là việc làm rất cần thiết".

Việc từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, phân cấp rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường không chỉ giúp chính quyền địa phương vận hành hiệu quả, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh Điện Biên trong cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ. Với sự đồng hành sát sao của các sở, ngành và tinh thần chủ động của cấp cơ sở, chính quyền 2 cấp ở Điện Biên kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

lop-11.jpg

Công tác tuyển sinh lớp 1 ở Hà Nội suôn sẻ khi vận hành bộ máy mới

VOV.VN - Từ ngày 1/7, cùng với việc chính thức vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, các trường tiểu học công lập tại Hà Nội đồng loạt triển khai tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2025-2026. Hệ thống tuyển sinh hoạt động ổn định, tạo thuận lợi cho phụ huynh đăng ký.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thanh lập tổ xung kích hỗ trợ các xã, phường mới sáp nhập
Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thanh lập tổ xung kích hỗ trợ các xã, phường mới sáp nhập

VOV.VN - Từ ngày 1/7, 96 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Ngãi (mới) hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thành lập 96 đội xung kích đến các Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính.

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thanh lập tổ xung kích hỗ trợ các xã, phường mới sáp nhập

Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thanh lập tổ xung kích hỗ trợ các xã, phường mới sáp nhập

VOV.VN - Từ ngày 1/7, 96 xã, phường, đặc khu tỉnh Quảng Ngãi (mới) hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi thành lập 96 đội xung kích đến các Trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính.

Chuyện về tên làng tên xã trước và sau sáp nhập: Lời quê góp nhặt
Chuyện về tên làng tên xã trước và sau sáp nhập: Lời quê góp nhặt

VOV.VN - Tên làng tên nước hàng trăm năm vẫn còn. Nhưng sẽ có những cái tên xã, tên huyện, tên thành phố về sau ít nhắc đến sẽ bị quên đi theo thời gian. Lời quê góp nhặt từ những bậc cao niên với mong muốn ghi lại những cái tên đáng nhớ.

Chuyện về tên làng tên xã trước và sau sáp nhập: Lời quê góp nhặt

Chuyện về tên làng tên xã trước và sau sáp nhập: Lời quê góp nhặt

VOV.VN - Tên làng tên nước hàng trăm năm vẫn còn. Nhưng sẽ có những cái tên xã, tên huyện, tên thành phố về sau ít nhắc đến sẽ bị quên đi theo thời gian. Lời quê góp nhặt từ những bậc cao niên với mong muốn ghi lại những cái tên đáng nhớ.

Xã đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đảng sau sáp nhập
Xã đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đảng sau sáp nhập

VOV.VN - Ngày 9/7, Đảng bộ xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là Đảng bộ cấp xã đầu tiên của Quảng Ngãi tổ chức Đại hội ngay sau khi thành lập tỉnh mới.

Xã đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đảng sau sáp nhập

Xã đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Đảng sau sáp nhập

VOV.VN - Ngày 9/7, Đảng bộ xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi (mới) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đây là Đảng bộ cấp xã đầu tiên của Quảng Ngãi tổ chức Đại hội ngay sau khi thành lập tỉnh mới.