Chính quyền địa phương 2 cấp: Bãi bỏ 74 thủ tục hành chính

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết, tổng số thủ tục hành chính sau khi phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền là: Cấp tỉnh giải quyết 1.261 thủ tục hành chính; Cấp xã giải quyết 463 thủ tục hành chính; Bãi bỏ: 74 thủ tục hành chính.

Chiều 3/7, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2025, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin cụ thể về công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp trong những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 28 nghị định, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã. Các bộ cũng đã ban hành 58 thông tư, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Các nghị định đã quy định đầy đủ các thủ tục hành chính đi kèm, làm rõ thẩm quyền, thành phần hồ sơ, thời gian, chi phí và biểu mẫu hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận và thực thi ngay từ ngày 1/7.

Bà Hà cho biết, tổng số thủ tục hành chính sau khi phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền là: Cấp tỉnh giải quyết 2.161 thủ tục hành chính; Cấp xã giải quyết 463 thủ tục hành chính; Bãi bỏ: 74 thủ tục hành chính. Bộ Nội vụ đã gửi văn bản về các địa phương hoặc công khai danh mục các thủ tục hành chính theo thẩm quyền trên cổng thông tin điện tử của bộ, giúp chính quyền địa phương, người dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi.

"Bộ Nội vụ đã xây dựng Cẩm nang chính quyền địa phương cấp xã, gửi về các địa phương kịp thời trước ngày 1/7. Nội dung cẩm nang thiết thực, rõ ràng, cụ thể hóa chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh tại cơ sở, bảo đảm thống nhất và hiệu quả. Cùng với đó, các địa phương đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ vận hành mô hình", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết.

Lãnh đạo đại diện Bộ Nội cũng nêu rõ, các hệ thống phục vụ vận hành chính quyền 2 cấp mới gồm: Hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh, thành phố; Phần mềm quản lý văn bản của Đảng và Chính quyền Hệ thống thông tin báo cáo; Quy trình tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi/đến trong cơ quan Đảng, chính quyền Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã; Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị qua tổng đài.

Theo bà Hà, thủ tục hành chính được vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu triển khai. Trong thời gian tới, cùng với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được hoàn thiện trên môi trường điện tử, giảm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi mọi lúc, mọi nơi.

Làm rõ thêm nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, theo báo cáo cập nhật, các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã đã hoạt động thông suốt và liên tục từ ngày 1/7. Ngoài việc giải quyết hồ sơ trực tuyến, các trung tâm tiếp tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tiếp. 

"Cập nhật đến 16h, trong ngày 3/7 đã có trên 40.000 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó, trực tuyến chiếm 59,3%, còn trực tiếp chiếm 40,7%. Mục tiêu đến hết năm nay, các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp sẽ được giải quyết trực tuyến, nhằm không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Người dân, bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi nào, chỉ cần thông qua một máy tính, máy tính bảng hay điện thoại di động kết nối Internet là có thể nộp hồ sơ trực tuyến", ông Sơn nói.

Theo người phát ngôn Chính phủ, thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể gửi toàn bộ hồ sơ đến các trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp xã để giải quyết theo thẩm quyền. Và quan trọng nhất là thông qua cổng dịch vụ công, người dân, doanh nghiệp sẽ theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình. Những phản ánh, kiến nghị về Cổng dịch vụ công quốc gia đều được tổng hợp và giải quyết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng: Ổn định bộ máy chính quyền các cấp, tập trung phát triển KT-XH
Thủ tướng: Ổn định bộ máy chính quyền các cấp, tập trung phát triển KT-XH

VOV.VN - Ngày 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 6/2025. Hội nghị được thực hiện trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và kết nối đến 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Thủ tướng: Ổn định bộ máy chính quyền các cấp, tập trung phát triển KT-XH

Thủ tướng: Ổn định bộ máy chính quyền các cấp, tập trung phát triển KT-XH

VOV.VN - Ngày 3/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ với địa phương tháng 6/2025. Hội nghị được thực hiện trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và kết nối đến 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Phân cấp hàng loạt quyền mới trong lĩnh vực môi trường cho cấp tỉnh và xã
Phân cấp hàng loạt quyền mới trong lĩnh vực môi trường cho cấp tỉnh và xã

VOV.VN - Từ ngày 1/7, chính quyền địa phương 2 cấp có thêm nhiều thẩm quyền mới trong lĩnh vực môi trường.

Phân cấp hàng loạt quyền mới trong lĩnh vực môi trường cho cấp tỉnh và xã

Phân cấp hàng loạt quyền mới trong lĩnh vực môi trường cho cấp tỉnh và xã

VOV.VN - Từ ngày 1/7, chính quyền địa phương 2 cấp có thêm nhiều thẩm quyền mới trong lĩnh vực môi trường.

Những thách thức khi triển khai chính quyền 2 cấp
Những thách thức khi triển khai chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Mô hình chính quyền 2 cấp tác động tích cực đến việc tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ phát triển bền vững... Tuy nhiên khi triển khai cũng đối mặt nhiều thách thức. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công.

Những thách thức khi triển khai chính quyền 2 cấp

Những thách thức khi triển khai chính quyền 2 cấp

VOV.VN - Mô hình chính quyền 2 cấp tác động tích cực đến việc tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, hỗ trợ phát triển bền vững... Tuy nhiên khi triển khai cũng đối mặt nhiều thách thức. Phóng viên VOV.VN phỏng vấn PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công.