Chính sách của Việt Nam giúp nhà đầu tư nước ngoài thành công
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah Bin Zayed Al Nahyan trong buổi tiếp chuyện với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chiều 22/10, tại Phủ Chủ tịch.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với UAE, qua đây tăng cường quan hệ với các nước Trung Đông và Arab.
Chủ tịch nước cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác dựa trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp. UAE là nước có tiềm lực kinh tế, tài chính mạnh, vì vậy Việt Nam mong có thêm nhiều nhà doanh nghiệp sang đầu tư, nhất là trong các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, năng lượng. UAE là một trong số những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam với tổng giá trị các dự án đang thực hiện lên tới 3 tỷ USD.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn UAE ủng hộ Việt Nam để UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hoá Thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao UAE Abdullah Bin Zayed Al Nahyan chúc mừng Việt Nam sớm vượt qua ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, khôi phục được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
UAE nhận thấy chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam cởi mở, thủ tục hành chính thông thoáng và tin rằng các nhà đầu tư nước ngoài có thể đạt được nhiều thành công tại Việt Nam.
Doanh nghiệp của UAE rất muốn được đầu tư vào Việt Nam, cụ thể là xây dựng cụm cảng TP HCM và một trong các nhà máy lọc dầu ở Việt Nam; tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Ông Abdullah Bin Zayed Al Nahyan hy vọng, qua chuyến thăm lần này của đoàn, bên cạnh thương mại và đầu tư, hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và lao động. UAE mong đón gấp đôi con số 20.000 lao động Việt Nam đang làm việc.
Ông Abdullah Bin Zayed Al Nahyan cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, ủng hộ thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh./.