Chơn Thành - huyện tiền đồn kinh tế trọng điểm Bình Dương-TP.HCM

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đây là địa bàn thuận lợi bậc nhất của Bình Phước, có nhiều đường quốc lộ đi qua, xe lửa đi qua, đường xuyên Á đia qua, nối liền với các KCN của Bình Dương.

Sáng 19/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về thăm, động viên và biểu dương thành tích của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, được sau 7 năm thành lập.

Năm qua, huyện Chơn Thành thu ngân sách đạt gần 90 tỉ đồng so với 6 tỉ đồng ngày mới thành lập. Thu nhập bình quân của người dân trong huyện đạt gần 1.100 USD, tăng hơn 3 lần so với ngày thành lập. Tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội của huyện đạt trung bình trên 21%/năm. Đặc biệt, huyện đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng các cơ sở giáo dục, y tế, các công trình phúc lợi xã hội và hệ thống giao thông nông thôn, nên diện mạo khu trung tâm huyện và các xã trong huyện đã thay đổi rõ nét.

Đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở, mạng lưới cơ sở y tế được xây dựng khang trang, với 6/9 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 12%. Huyện Chơn Thành luôn chú trọng củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Năm qua, Đảng bộ huyện có gần 93% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh. Huyện Chơn Thành được tỉnh Bình Phước quy hoạch là huyện Công nghiệp trọng điểm với các khu công nghiệp như Minh Hưng và Nam Chơn Thành, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân trong huyện đạt được trong 7 năm qua.

Chủ tịch nước mong muốn huyện Chơn Thành ngày càng đi lên toàn diện hơn nữa, xứng đáng là huyện đi đầu của tỉnh Bình Phước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Chơn Thành là huyện tiền đồn của Bình Phước, tiền đồn của kinh tế trọng điểm Bình Dương - TP.HCM. Đây là địa bàn thuận lợi bậc nhất của Bình Phước, có nhiều đường quốc lộ đi qua, xe lửa đi qua, đường xuyên Á đia qua, nối liền với các KCN của Bình Dương. Cho nên, tốc độ tăng trưởng của huyện mấy năm qua rất nhanh. Bình Phước phát triển đúng hướng, là tỉnh nghèo có nhiều đồng bào dân tộc, nhưng các lãnh đạo xác định đúng cơ cấu, kinh tế, văn hoá, xã hội”.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và làm việc với Công ty Cao su Bình Long, thị xã Bình Long và huyện Hớn Quảng. Công ty Cao su Bình Long hiện có gần 15.000 ha cao su, tạo việc làm cho trên 6.200 lao động. Cách đây 2 tháng huyện Bình Long được chia tách thành thị xã Bình Long và huyện Hớn Quảng. Đến nay, hai địa phương này cơ bản ổn định và đang trên đà phát triển. Đời sống của công nhân và nhân dân thị xã Bình Long và huyện Hớn Quảng ngày càng cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.