Chống tham nhũng đòi hỏi sự quyết tâm và thời gian
Theo phân tích của Nhà nghiên cứu Việt Nam Carl Thayer, để chống tham nhũng thành công, một trong nhiều việc phải làm là Việt Nam cần đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Một trong những nội dung trọng tâm của Hội thảo Việt Nam học lần thứ 3 đang diễn ra tại Hà Nội là tập trung nghiên cứu sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, những phương pháp để giúp Việt Nam phát triển. Bên lề hội thảo, nhà nghiên cứu Australia Carl Thayer, học giải nổi tiếng-chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam cho rằng nỗ lực chống tham nhũng-sẽ là động lực quan trọng giúp Việt Nam hội nhập nhanh và phát triển nhanh.
**Một trong những vấn đề mà Việt Nam đang triển khai để củng cố lòng tin với bạn bè quốc tế là chống tham nhũng. Ông bình luận như thế nào về việc chính phủ Việt Nam xử lý vụ việc “Dự án Đông-Tây vừa qua”?
Ông Carl Thayer: Vụ việc riêng lẻ mà chúng ta thấy vừa qua không tác động mạnh tới uy tín của Việt Nam. Giải quyết tham nhũng về lâu về dài mới là vấn đề nhưng không phải chỉ riêng Việt Nam mới có tham nhũng. Trước Đại hội 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã coi đây là một mối hoạ lớn cho sự phát triển của đất nước và đó là vấn đề lâu dài cần giải quyết trong nhiều năm. Tôi cho rằng vấn đề của Việt Nam là cần tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng và tăng cường sự giám sát của Quốc hội, việc thực thi luật. Thế giới sẽ tiếp tục quan sát Việt Nam.
**Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tái khẳng định cam kết chính trị nhằm đấu tranh với tham nhũng, ông có bình luận gì từ cam kết chính trị tới hành động thực tế trong việc chống tham nhũng của Việt Nam?
Ông Carl Thayer: Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới nhậm chức, ông đã yêu cầu các Bộ, ngành phải có trách nhiệm, phải có phản ứng nhanh và đã giải quyết trên thực tế được nhiều vụ nhanh chóng. Nhưng giống như chống mại dâm, khi bạn dẹp xong ở phố này thì nó lại xuất hiện ở phố khác và khi Việt Nam còn là một nước đang phát triển, còn phân biệt khoảng cách lớn về giàu nghèo và lương cho cán bộ không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, thì sẽ dẫn đến tình trạng tham nhũng.
Tham nhũng không thể giải quyết một sớm một chiều. Từng bước một, có sự phối hợp của báo chí, có một Quốc hội mạnh, toà án độc lập, có sự minh bạch và hành động chống lại các quan chức tham nhũng không phân biệt vị trí của họ. Vấn đề nữa là cần phát hiện ra tham nhũng, điều tra nó và chứng minh nó và điều này cần thời gian.
"Điều quan trọng là các lãnh đạo cần thực sự quyết tâm chống tham nhũng"
** Vậy theo ông, giải pháp nào để giải quyết tham nhũng ở Việt Nam?

Ông Carl Thayer: Tôi đã nói chuyện với các quan chức nhiều về quá khứ của Việt Nam và tham nhũng có liên quan tới chức quyền. Nhưng trong một xã hội hiện đại, chúng ta phải tách biệt quyền lợi cá nhân, gia đình với quyền lợi đất nước. Các quan chức cao cấp Việt Nam nêu vấn đề tham nhũng ra và quyết tâm giải quyết nó. Tôi cho rằng Việt Nam cần phấn đấu để đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Việt Nam cần biết được vấn đề của mình và coi trọng những người có đạo đức và có đạo đức thật tốt. Việt Nam cũng nên đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để đề cao giá trị này. Cuộc vận động sẽ thôi thúc mọi người làm theo và làm cho mọi người trong sạch hơn. Và điều quan trọng là các lãnh đạo cần thực sự quyết tâm chống tham nhũng.
** Xin trở lại với hội thảo đang diễn ra tại Hà Nội. Thưa ông, điều gì khiến ông quan tâm tại Hội thảo lần này?
Ông Carl Thayer: Cách đây 5 năm, tôi đã từng tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần II tại TP Hồ Chí Minh. Tôi thực sự thích thú khi Việt Nam học đã phát triển từ các khía cạnh lịch sử, văn học, ngôn ngữ tới cả quan hệ quốc tế.
Tôi là một chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề khu vực, về Việt Nam và đây là cơ hội để tôi chia sẻ quan điểm của mình với các học giả nước ngoài, đặc biệt là một thế hệ các chuyên gia Việt Nam học đang phát triển nhanh chóng tại nước của họ về các mối quan hệ quốc tế với Trung Quốc, Mỹ, Lào, Campuchia và đây cũng là dịp để tôi có thể học hỏi thêm.
**Ông từng có nhiều bình luận về tình hình Việt Nam cũng như quan hệ của Việt Nam với các nước khác, vậy ông mang tới hội thảo lần này điều gì?
Ông Carl Thayer: “Tham luận lần này của tôi nói về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và tôi cho rằng sự phát triển của Trung Quốc mang lại cả cơ hội và thách thức đối với mọi quốc gia, bao gồm cả Austrlia và Việt Nam. Do vậy, để chia sẻ quan điểm, tôi đề cập vấn đề cách nhìn nhận của chúng ta về sự phát triển của Trung Quốc và ảnh hưởng của nó đối với khu vực và làm sao chúng ta có thể hợp tác và đối thoại với Trung Quốc.
** Xin cảm ơn ông!/.