Chủ động đối mặt với khó khăn thời kỳ hậu khủng hoảng

Đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với Chính phủ trong việc xác định nhiệm vụ hàng đầu là “thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế vững chắc”.

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII đã thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về “thực hiện đồng bộ các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tiếp tục duy trì phục hồi tăng trưởng theo mục tiêu Quốc hội đã đề ra”; thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh .

Báo cáo của Chính phủ trình bày trước Quốc hội tại kỳ họp này gồm: báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và những tháng đầu năm nay. Có thể nói, năm 2009 là năm khó khăn nhất trong vòng 10 năm gần đây: nước ta phải chịu tác động nhiều mặt và gặp rất nhiều khó khăn từ những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Với quyết tâm cao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân, nước ta đã sớm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế và đạt tốc độ tăng trưởng khá, đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Mức tăng trưởng năm 2009 vẫn đạt 5,32%, cao hơn mức trình Quốc hội là 5,2%. Riêng quý 1 năm nay, tăng trưởng kinh tế ở mức 5,83%, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái; tình hình kinh tế -xã hội đã có những chuyển biến tích cực, tạo đà cho những bước phát triển tiếp theo.

* Toàn cảnh kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

Những con số tăng trưởng nêu trên đặt trong bối cảnh kinh tế -  xã hội thế giới hơn 1 năm qua đã khẳng định sự nỗ lực cao nhất của cả hệ thống chính trị trong việc đối mặt với khó khăn thách thức; tạo niềm tin vững chắc với cử tri và nhân dân cả nước.

Khi thảo luận tại tổ về báo cáo của Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, sắp tới chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức của thời kỳ hậu khủng hoảng, nhưng những kết quả đạt được hơn 1 năm qua đã khẳng định sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội. Nhiều đại biểu bày tỏ sự đồng tình với Chính phủ trong việc xác định nhiệm vụ hàng đầu là “thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế vững chắc”. 

Tuy nhiên, cũng như ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước, Đại biểu Quốc hội còn băn khoăn về nguy cơ tái lạm phát vẫn tiềm ẩn, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và sự phát triển bền vững, nhất là sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu; đặc biệt công tác quản lý quy hoạch tài nguyên và bảo vệ môi trường có nơi, có thời điểm còn bị buông lỏng.

Khi thảo luận về chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với các phương án của Chính phủ trình Quốc hội. Song, những ý kiến đóng góp tập trung vào vấn đề huy động vốn cho dự án, bởi số tiền lên tới 56 tỉ USD là một khoản đầu tư rất lớn đối với nước ta hiện nay.

Về thời gian thực hiện dự án này, nhiều đại biểu cho rằng, nên rút ngắn hơn so với tờ trình của Chính phủ là 25 năm; nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ giải trình thêm về vấn đề bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đường sắt cao tốc khi đưa vào sử dụng.

Đây là một dự án lớn, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, đã được các cơ quan nhà nước nghiên cứu kỹ, trên cơ sở đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia. Chủ trương này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều cử tri, nhất là các vấn đề về sự cần thiết đầu tư dự án, giải pháp công nghệ, di dân tái định cư. Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần thảo luận, xem xét kỹ trước khi quyết định thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án này.

Ngày 24/5, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường để thảo luận về dự thảo Luật thi hành án hình sự và dự thảo Luật trọng tài thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.