Chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ
Công điện số 33 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành duy trì phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu…
>> Ngập lụt ở Phú Yên và Khánh Hòa
>> Chủ tịch nước chỉ đạo tình hình khắc phục lũ lụt tại Ninh Thuận
>> Giông, lốc đánh chìm 24 tàu thuyền tại Kiên Giang
Lúc 18h chiều nay (3/11), Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 33, gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận Tải, Công thương, Văn hoá- Thể thao và Du lịch về chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ.
Công điện nêu rõ: Chiều 3/11, vùng áp thấp trên khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 đến 111,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển Phú Yên- Ninh Thuận 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39-49 km/h, giật cấp 7, cấp 8.
Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 16 giờ ngày 4/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc, 109,5 đến 110,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Phú Yên – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với đới gió đông bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió manh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9- cấp 10 và có mưa dông mạnh. Biển động rất mạnh. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.
Các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to đến rất to.
Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện khẩn số 1993 ngày 2/11 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 32 ngày 1/11 của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương- Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.
Thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của vùng thời tiết nguy hiểm trên biển Đông để chủ động phòng tránh và thoát ra, hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các tỉnh chủ động cấm biển, hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn.
Duy trì phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.
Tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.