Young Uno đầu tư 1 tỷ cho MV mới để vượt qua bản hit "Tuyết yêu thương"

VOV.VN - Sau một thời gian dài vắng bóng trong thị trường nhạc Việt, mới đây Young Uno đã cho ra mắt MV mới mang tên "Hà Nội chill"

Cái tên Young Uno gắn liền với thế hệ 8x-9x bằng ca khúc "Tuyết yêu thương", ra mắt năm 2007. Ca khúc này đã đưa tên tuổi Young Uno đến gần hơn với công chúng. Không chỉ nhận được những show diễn khắp mọi miền, Young Uno còn có cơ hội biểu diễn và đứng chung sân khấu với hàng loạt ngôi sao hạng A trong nước và cả quốc tế như Jang Nara, 2NE1, BigBang…

Tuy vậy, khoảng 10 năm trở lại đây, khán giả không thấy Young Uno xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, cũng như không ra mắt sản phẩm riêng nào. Anh gần như vắng bóng trên thị trường nhạc Việt. Phải đến hiện tại, nam ca sĩ mới cho ra mắt MV mới mang tên "Hà Nội chill".

Lý giải về sự trở lại muộn màng, Young Uno cho biết: "Trong 10 năm qua, tôi không mất tích như người ta vẫn tưởng. Tôi lui về hậu trường, tham gia sản xuất âm nhạc, tập trung đào tạo tài năng trẻ. Tôi cũng dành thời gian để học hỏi, trau dồi bản thân. Tôi học hỏi từ các đồng nghiệp, từ thế hệ trẻ, nắm bắt xu thế của rap, hiphop. 

Năm qua, rap Việt được “hồi sinh” và nhận được sự hưởng ứng lớn của khán giả. Nhiều anh em bạn bè cũng ủng hộ và động viên, nên tôi quyết định trở lại". 

Với sản phẩm đánh dấu sự tái xuất, Young Uno đầu tư lên đến 1 tỷ đồng cho cả phần nhạc và MV. "Hà Nội chill" là một ca khúc rap love với giai điệu bắt tai, nhẹ nhàng. Không chỉ là một ca khúc hiện đại về Hà Nội, nó còn như một bức tranh nhiều màu sắc, đầy thi vị dành cho Thủ đô.

Nói về ca khúc mới, Young Uno chia sẻ: "Tuy không được sinh ra ở Hà Nội nhưng tôi sinh sống ở đây từ khá lâu, là nơi khơi dậy cho tôi tình yêu âm nhạc cũng như mang đến cho tôi mọi thứ. Tôi có rất nhiều cảm xúc dành cho nơi này - quê hương thứ 2 của mình. Bên cạnh đó, cá nhân tôi nhận thấy rằng, đã lâu chưa có một ca khúc đương đại nào viết về Hà Nội và đó cũng là lí do “Hà Nội Chill” ra đời”.

Theo tiết lộ của ekip sản xuất, MV được dựng hoàn toàn bằng 3D và các kĩ xảo đậm chất điện ảnh nên khá tốn kém. Dù vậy, Young Uno tin tưởng rằng ca khúc sẽ chinh phục được trái tim những người yêu nhạc, đặc biệt là những ai đã và đang sống, làm việc tại Hà Nội.

“Đã rất lâu rồi tôi mới được thực sự vẫy vùng thỏa thích với đam mê âm nhạc như vậy. Tôi muốn sản xuất những tác phẩm có thể chạm được đến trái tim và cảm xúc của khán giả. Nó là những bài nhạc dành cho một thế hệ chứ tôi không ra bài hát vì xu thế, vì top trending.

Cách đây không lâu, tôi cũng chia sẻ rằng sẽ ngừng biểu diễn "Tuyết yêu thương" dù đó là bản hit lớn nhất của tôi. Tôi nghĩ, "Tuyết yêu thương" đã đi hết chặng đường của nó, dù tôi dừng diễn, nó vẫn sẽ tồn tại trong trái tim người yêu nhạc. Tôi tự hào vì mình có một tác phẩm như thế. Nhưng giờ đã đến lúc tôi sáng tạo ra những cái mới, tiệm cận với xu hướng âm nhạc của thế giới". 

Nói thêm về việc sân chơi rap dành cho thiếu niên tạo ra những ồn ào không đáng có thời gian qua, với tư cách là một trong những người tham gia đào tạo thế hệ trẻ, Young Uno khẳng định: "Sân chơi cho các bạn thiếu niên luôn cần thiết, nên khuyến khích nhiều hơn là vùi dập. Cái gì tốt thì mình khuyến khích phát huy, cái gì xấu thì chắt lọc bỏ đi.

Rap có những sự gai góc, nội tâm và chân thật. Nếu rap một cách giả tạo thì sẽ bị đào thải. Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, các bạn đang bắt đầu hình thành nội tâm, nhân cách nên rất khó để các bạn có thể cảm nhận được cuộc sống một cách thật để đưa vào rap. Những vụ ồn ào thời gian qua cũng khiến các phụ huynh e ngại, không cho các em tham gia. Nhưng rap, hiphop vẫn là trào lưu của thế giới. Chúng ta luôn cần có những thế hệ kế tiếp. 

Vì vậy tôi nghĩ, các chương trình cần phải có sự định hướng phù hợp để các em rap phù hợp với xã hội mà vẫn giữ được chất hiphop. Những mùa sau có thể đúc rút kinh nghiệm để có thể tìm ra tài năng âm nhạc mới cho nước nhà".

Young Uno tên thật là Trương Ngọc Dũng, sinh năm 1983. Anh từng theo học và tốt nghiệp khoa Lý luận - Sáng tác và Chỉ huy trường Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Vào khoảng năm 2000, Young Uno và một số người bạn yêu nhạc khác đã cùng nhau tạo ra diễn đàn Rap Club - được xem là cộng đồng rap Việt đầu tiên ở Việt Nam. Tuy chỉ làm nhạc với đam mê và những công cụ rất thô sơ, ít tiền thời điểm đó nhưng Young Uno nói riêng, các rapper của cộng đồng Rap thời kì đó nói chung đã tạo ra được không ít ca khúc đến giờ vẫn nằm lòng trong trái tim người yêu nhạc: "Hy vọng", "Cơn mưa qua", "Let U Go", "Thần thoại"...

Ở thời kỳ đỉnh cao, Young Uno rút về “hậu trường” và đóng góp cho âm nhạc Việt Nam với vai trò nhà sản xuất. Ngoài việc dẫn dắt không ít các nghệ sĩ đã thành danh tính đến thời điểm hiện tại, Young Uno còn là tác giả của một số ca khúc đình đám: "Beautiful Girl" (Cường Seven), "Mưa bão" (Emily)... 

Ngay sau khi MV "Hà Nội Chill" được ra mắt, Young Uno sẽ tiếp tục bắt tay vào sản xuất cho dự án tiếp theo mang tên “Vòng lặp”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hết cool ngầu đọc rap, Kiều Loan hóa nữ thần mùa xuân dẫn chương trình bên các "đàn chị"
Hết cool ngầu đọc rap, Kiều Loan hóa nữ thần mùa xuân dẫn chương trình bên các "đàn chị"

VOV.VN - Lấy chủ đề “Vũ khúc ngày xuân”, chương trình chào năm mới 2021 tỉnh Vĩnh Long sắp tới có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Đáng chú ý, Á hậu Diễm Trang, Kiều Loan, diễn viên Thúy Diễm, diễn viên – ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ hóa thân thành nữ thần 4 mùa trong vai trò MC.

Hết cool ngầu đọc rap, Kiều Loan hóa nữ thần mùa xuân dẫn chương trình bên các "đàn chị"

Hết cool ngầu đọc rap, Kiều Loan hóa nữ thần mùa xuân dẫn chương trình bên các "đàn chị"

VOV.VN - Lấy chủ đề “Vũ khúc ngày xuân”, chương trình chào năm mới 2021 tỉnh Vĩnh Long sắp tới có sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Đáng chú ý, Á hậu Diễm Trang, Kiều Loan, diễn viên Thúy Diễm, diễn viên – ca sĩ Phương Trinh Jolie sẽ hóa thân thành nữ thần 4 mùa trong vai trò MC.

Tlinh, Gonzo "Rap Việt" cháy hết mình với hơn 10.000 khán giả tại Đại nhạc hội Giáng Sinh
Tlinh, Gonzo "Rap Việt" cháy hết mình với hơn 10.000 khán giả tại Đại nhạc hội Giáng Sinh

VOV.VN - Những cái tên nổi bật của "Rap Việt 2020" như Tlinh, Gonzo, Thành Draw đã mang đến phần trình diễn bùng nổ, mãn nhãn trong bữa tiệc "Hanoi Retro & Rap Xmas Party".

Tlinh, Gonzo "Rap Việt" cháy hết mình với hơn 10.000 khán giả tại Đại nhạc hội Giáng Sinh

Tlinh, Gonzo "Rap Việt" cháy hết mình với hơn 10.000 khán giả tại Đại nhạc hội Giáng Sinh

VOV.VN - Những cái tên nổi bật của "Rap Việt 2020" như Tlinh, Gonzo, Thành Draw đã mang đến phần trình diễn bùng nổ, mãn nhãn trong bữa tiệc "Hanoi Retro & Rap Xmas Party".

Hoàng Thuỳ Linh, Binz cùng dàn Rap Việt hội ngộ tại sân khấu thực tế ảo "Lễ hội Ánh sáng"
Hoàng Thuỳ Linh, Binz cùng dàn Rap Việt hội ngộ tại sân khấu thực tế ảo "Lễ hội Ánh sáng"

VOV.VN - Dù chỉ mới hé lộ một vài hình ảnh hậu trường nhưng hai tiết mục của Binz và Hoàng Thuỳ Linh tại "Lễ hội Ánh sáng" - Virtual Countdown Lights 2021 đã khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Hoàng Thuỳ Linh, Binz cùng dàn Rap Việt hội ngộ tại sân khấu thực tế ảo "Lễ hội Ánh sáng"

Hoàng Thuỳ Linh, Binz cùng dàn Rap Việt hội ngộ tại sân khấu thực tế ảo "Lễ hội Ánh sáng"

VOV.VN - Dù chỉ mới hé lộ một vài hình ảnh hậu trường nhưng hai tiết mục của Binz và Hoàng Thuỳ Linh tại "Lễ hội Ánh sáng" - Virtual Countdown Lights 2021 đã khiến khán giả đứng ngồi không yên.