Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc Tết tại Quân khu 9

VOV.VN - Sáng nay (10/2), ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết Tân Sửu tại Quân khu 9.

Cùng tham dự có Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ…

Báo cáo với đoàn công tác, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, trong năm qua dù tình hình chung có những khó khăn nhất định, nhưng với sự chủ động, cùng sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và chỉ huy các cấp đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới, biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc. Nhất là từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, lực lượng Quân khu 9 đã phối hợp các ngành chức năng và các địa phương, tổ chức cách ly khoảng 30.000 người (công dân Việt Nam và người nước ngoài), trong đó hơn 20.000 người đã hoàn thành cách ly, đảm bảo an toàn theo quy định của ngành y tế. Hiện trên tuyến biên giới Tây Nam, lực lượng Quân khu 9, phối hợp cùng các đơn vị liên quan thành lập khoảng 229 tổ, chốt tuần tra, tiếp giáp biên giới Campuchia, nhằm tăng cường phòng chống dịch Covid- 19 từ bên ngoài có nguy cơ xâm nhập vào.

Ngoài ra, dịp Tết này, Quân khu 9 còn bố trí hơn 90 tỷ đồng để chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách… nhất là những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid- 19 ở tuyến biên giới.  

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các tỉnh thành ĐBSCL… đối với lực lượng vũ trang Quân khu 9 thời gian qua. Đây là động lực giúp tập thể nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại buổi đến thăm này, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được trên nhiều mặt của Quân khu 9 trong năm qua. Những ngày qua Quân khu 9 đã quan tâm chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo… rất tốt. Song song đó, Quân khu 9 cần chủ động nắm bắt tốt tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để bị động. Quân khu 9 quan tâm phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến khá phức tạp, không được chủ quan, lơ là. Với việc thành lập hàng trăm tổ, chốt tuần tra ở biên giới Tây Nam, cho thấy Quân khu 9 rất chủ động kế hoạch phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Trần Thanh mẫn nhấn mạnh.

  “Tổ chức quán triệt tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang QK9, học tập một cách nghiêm túc. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thế giới, thì lực lượng vũ trang trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng vũ trang QK9 phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, Tỉnh ủy các địa phương trong vùng làm tốt công tác quốc phòng, làm tốt công tác phòng chống dịch để phát triển kinh tế - xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại huyện Bắc Hà, Lào Cai
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại huyện Bắc Hà, Lào Cai

VOV.VN - Thăm, chúc Tết cán bộ, đảng viên và một số gia đình chính sách, hộ nghèo tại Bắc Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng gửi lời thăm hỏi và chúc Tết tới đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại huyện Bắc Hà, Lào Cai

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại huyện Bắc Hà, Lào Cai

VOV.VN - Thăm, chúc Tết cán bộ, đảng viên và một số gia đình chính sách, hộ nghèo tại Bắc Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng gửi lời thăm hỏi và chúc Tết tới đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. 

Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công, an toàn tuyệt đối
Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công, an toàn tuyệt đối

VOV.VN - Sau gần một tuần vượt hơn 370 hải lý, lần lượt đi qua các đảo vùng biển Tây Nam có lực lượng đứng chân, chiều tối ngày 13/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam đã kết thúc chuyến thăm, chúc tết tốt đẹp.

Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công, an toàn tuyệt đối

Chuyến thăm và chúc tết trên cụm đảo Tây Nam thành công, an toàn tuyệt đối

VOV.VN - Sau gần một tuần vượt hơn 370 hải lý, lần lượt đi qua các đảo vùng biển Tây Nam có lực lượng đứng chân, chiều tối ngày 13/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam đã kết thúc chuyến thăm, chúc tết tốt đẹp.

Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối
Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối

VOV.VN - Sau khi vượt qua chặng đường dài hơn 48 hải lý từ đảo Hòn Khoai, đoàn đã đến đảo Hòn Chuối thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối

Đoàn đại biểu tỉnh thành, phía Nam thăm, chúc tết quân, dân trên đảo Hòn Chuối

VOV.VN - Sau khi vượt qua chặng đường dài hơn 48 hải lý từ đảo Hòn Khoai, đoàn đã đến đảo Hòn Chuối thuộc địa bàn thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.