Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tiếp Viện trưởng Viện KSND tối cao Trung Quốc
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Trung Quốc để cùng phát triển, trong đó có lĩnh vực tư pháp.
Chiều nay (23/11), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh ông Tào Kiến Minh sang dự Hội nghị hàng năm Viện trưởng Viện Kiểm sát, Viện Công tố các nước ASEAN và Trung Quốc lần thứ 6 sẽ khai mạc sáng mai tại Hà Nội; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và kết quả hợp tác giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Trung Quốc để cùng phát triển, trong đó có lĩnh vực tư pháp. Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam đang tiến hành cải cách tư pháp, nên cần kinh nghiệm của Trung Quốc để quá trình cải cách mang lại kết quả tốt, đồng thời góp phần ngăn chặn tội phạm hoạt động xuyên biên giới hai nước.
Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc Tào Kiến Minh nhấn mạnh nhân dân Trung Quốc có tình cảm sâu sắc với nhân dân Việt Nam. Theo phương châm 16 chữ, tinh thần 4 tốt, quan hệ hai nước đang phát triển toàn diện trên các mặt. Năm 2000, cơ quan kiểm sát hai nước đã ký biên bản hợp tác và thường xuyên củng cố quan hệ không chỉ giữa hai Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, mà ở cả các tỉnh biên giới. Chẳng hạn, giữa tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và tỉnh Lào Cai, cứ 3 tháng tổ chức cuộc gặp gỡ giữa cơ quan kiểm sát hai bên một lần.
Tỉnh Quảng Tây cũng có quan hệ hợp tác kiểm sát với các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái.
Ông Tào Kiến Minh báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trong cuộc hội đàm sáng nay với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam hai bên thống nhất trong các vấn đề, như tăng cường các chuyến thăm nhằm chia sẻ kinh nghiệm, Trung Quốc giúp Việt Nam đào tạo cán bộ kiểm sát, tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ giữa các cơ quan kiểm sát khu vực biên giới hai nước, đẩy mạnh cơ chế gặp gỡ định kỳ nhằm hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia hiệu quả hơn./.