Chủ tịch nước chúc Tết, tặng quà công nhân tại thành phố Thủ Đức, TP. HCM

VOV.VN - Chiều nay, 2/2, tại Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, diễn ra chương trình Tết sum vầy - Xuân tri ân, do MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam Thành phố Thủ Đức phối hợp tổ chức. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự, phát biểu tại chương trình.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, các đồng chí lãnh đạo MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TP. HCM và Thành phố Thủ Đức; các công nhân, lao động, người có hoàn cảnh khó khăn Thành phố. 

Chương trình Tết sum vầy - Xuân tri ân diễn ra dịp giáp Tết Nguyên đán hàng năm, do Công đoàn các cấp tổ chức, nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm đến đoàn viên công đoàn và người lao động dịp năm mới, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, TP.HCM là nơi khởi sướng nhiều phong trào an sinh xã hội thiết thực và hiệu quả, góp phân tích cực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, không chỉ trong phạm vi Thành phố mà cả trong vùng và cả nước. Cũng vì điều đó mà TP. HCM được đánh giá là Thành phố nghĩa tình, Thành phố của yêu thương. Nhiều vấn đề của công nhân lao động, học sinh sinh viên khó khăn đều được Thành phố quan tâm hỗ trợ giải quyết. Điều đó cũng rất phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, luôn quan tâm đến người nghèo, người khó khăn, gia đình chính sách.  

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2023 có nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, mức thưởng Tết thấp, ảnh hưởng đến việc chăm lo Tết cho công nhân, lao động. Trong bối cảnh đó, với sự phát động của MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức khác, chương trình Tết sum vầy - Xuân tri ân đã góp phần quan trọng chăm lo Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn để ai cũng được đón Tết. Chủ tịch nước hoan nghênh MTTQ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, TP.HCM, Thành phố Thủ Đức luôn quan tâm chăm lo đến các hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước nói: "Rất nhiều bà con lao động từ mọi miền đất nước, nhất là từ miền Trung, miền Tây về Thành phố làm việc, đóng góp vào sự phát triển của Thành phố. Do đó việc chăm lo trở lại cho người lao động cũng là lẽ thường tình, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Thành phố đối với công nhân, lao động. Nhưng trong số những người lao động, nhiều người Tết này không có điều kiện về quê. Đây là điều thiệt thòi. Tuy nhiên rất mừng là TP. HCM và Thành phố Thủ Đức, các quận huyện đã chung tay góp sức chăm lo cho người dân, để Tết ai cũng được vui, dù ít dù nhiều cũng có quà Tết.

Tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo cùng tặng quà công nhân, lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 2/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Công an TP. HCM, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn của thành phố; thăm, chúc Tết một số nghệ sỹ, tri thức uy tín, tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 2/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Công an TP. HCM, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn của thành phố; thăm, chúc Tết một số nghệ sỹ, tri thức uy tín, tiêu biểu trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng

VOV.VN - Sáng nay (2/2), tại Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân cùng đoàn đại biểu 100 kiều bào tiêu biểu đại diện cho gần 6 triệu kiều bào ta ở nước ngoài đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thực hiện nghi thức thả cá nhân dịp tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng kiều bào dâng hương, thả cá tại Bến Nhà Rồng

VOV.VN - Sáng nay (2/2), tại Bến Nhà Rồng - Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Phu nhân cùng đoàn đại biểu 100 kiều bào tiêu biểu đại diện cho gần 6 triệu kiều bào ta ở nước ngoài đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thực hiện nghi thức thả cá nhân dịp tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời.