Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Bác Hồ
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn
Nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 42 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 1/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.
Dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại bàn thờ đặt trong nhà số 67, nơi họp Bộ Chính trị và cũng là nơi Người dưỡng bệnh và qua đời, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hứa trước anh linh của Bác sẽ cùng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện di chúc của Người trước lúc đi xa, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, xây dựng đất nước giàu mạnh.
![]() |
| Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi lưu bút tại khu di tích. |
Thăm nơi Bác Hồ ở từ 1954-1969, nhà bếp, nơi tiếp khách, xem những kỷ vật đơn sơ, nghe kể lại những câu chuyện về nếp sống giản dị, thanh tao của Bác, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: “Vào thăm Khu di tích, soi lại mình, lại thấy vẫn còn khuyết điểm, càng tự răn mình phải cố gắng nhiều hơn để thực hiện tấm gương của Bác”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng to lớn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Mỗi người, thông qua công việc hàng ngày, cần cụ thể hóa việc học tập thành làm theo Bác.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương các cán bộ nhân viên phục vụ nơi Bác Hồ ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch đã có công lớn, góp phần vào nhiệm vụ bảo tồn và giới thiệu những giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi lưu bút: “Thăm nơi ở và làm việc của Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch từ năm 1954 -1969, chúng ta càng nhớ Bác Hồ. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với cuộc sống đời thường vô cùng giản dị, thanh khiết của Người không chỉ là tấm gương sáng cho mọi người dân Việt Nam học tập, mà còn thôi thúc những ai trên thế giới này muốn đấu tranh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc cho con người. Thời gian càng lùi xa, tư tưởng của Bác Hồ càng vĩ đại, tấm gương đạo đức của Bác Hồ càng tỏa sáng. Bác Hồ sống mãi trong suy nghĩ và việc làm của chúng ta”./.
