Hợp tác Trung Quốc - ASEAN tìm kiếm sự thịnh vượng chung

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đánh giá quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN đã bước vào giai đoạn mới phát triển toàn diện.

Trong cuộc gặp mới đây với Đại sứ các nước ASEAN, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đánh giá, quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN đã bước vào giai đoạn mới phát triển toàn diện. Ông mong muốn hai bên chung tay giải quyết các thách thức, cùng nhau hợp tác để duy trì chủ nghĩa đa phương, đồng thời phối hợp để duy trì hòa bình trong khu vực.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 35 tại Thái Lan. Ảnh: Reuters

Trước đó, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Hoàng Khê Liên cũng đánh giá, quan hệ giữa hai bên tràn đầy sức sống và sinh lực dù tình hình quốc tế và khu vực có những thay đổi phức tạp và sâu sắc. Điều này được thể hiện qua đường lối phát triển quan hệ "rõ hơn", niềm tin chiến lược "lớn hơn", hợp tác kinh tế thương mại "vững hơn", giao lưu nhân văn "nóng hơn", nội hàm quốc tế và khu vực "rộng hơn".

Có thể nói, hợp tác kinh tế thương mại là điểm sáng trong quan hệ song phương giữa Trung Quốc và ASEAN. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có dấu hiệu đi xuống do chịu tác động của cuộc chiến thương mại với Mỹ, hợp tác giữa hai bên vẫn phát triển nhanh chóng. Từ đầu năm đến nay, ASEAN đã thay thế Mỹ, trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc liên tục là đối tác lớn nhất của ASEAN trong suốt 10 năm qua.

Đáng chú ý là cuối năm 2018, Tầm nhìn Đối tác Chiến lược ASEAN - Trung Quốc 2030 đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 21 diễn ra tại Singapore.

Đây là bản kế hoạch trung và dài hạn đầu tiên giữa Trung Quốc và khối ASEAN, được đưa ra nhằm hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác và hợp tác đa phương trong tương lai, là văn bản chủ chốt nhằm định hình quan hệ hai bên đến năm 2030, qua đó thúc đẩy xây dựng một thế giới bền vững, đoàn kết và cởi mở với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với ASEAN vì hòa bình ở Biển Đông”
“Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với ASEAN vì hòa bình ở Biển Đông”

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước ông sẵn sàng hợp tác với Đông Nam Á vì hòa bình trên Biển Đông.

“Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với ASEAN vì hòa bình ở Biển Đông”

“Trung Quốc đã sẵn sàng hợp tác với ASEAN vì hòa bình ở Biển Đông”

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết nước ông sẵn sàng hợp tác với Đông Nam Á vì hòa bình trên Biển Đông.

Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN diễn ra tại Bangkok
Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN diễn ra tại Bangkok

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Pramudwinai nhấn mạnh, Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN là một thành tố quan trọng của ASEAN.

Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN diễn ra tại Bangkok

Hội nghị Hội đồng Chính trị - An ninh ASEAN diễn ra tại Bangkok

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Pramudwinai nhấn mạnh, Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN là một thành tố quan trọng của ASEAN.

An ninh khu vực là nội dung quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35
An ninh khu vực là nội dung quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

VOV.VN - Một trong các vấn đề được học giả Nga quan tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35  là vấn đề an ninh tại Biển Đông.

An ninh khu vực là nội dung quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

An ninh khu vực là nội dung quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35

VOV.VN - Một trong các vấn đề được học giả Nga quan tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN 35  là vấn đề an ninh tại Biển Đông.