Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010), ngày 9/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân làng Tảo Phú, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Làng Tảo Phú liên tục nhiều năm liền được công nhận là làng văn hóa điển hình của tỉnh Vĩnh Phúc. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Làng Tảo Phú đạt nhiều kết quả: hàng năm, bình xét trên 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đặc biệt, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhân dân tích cực tham gia chương trình dồn ghép ruộng đất, phát triển kinh tế trang trại. Giá trị sản xuất bình quân đạt 70 triệu đồng/ha canh tác.

Hiện nay, Làng Tảo Phú có 8 công ty với số vốn đăng ký trên 40 tỷ đồng, tạo việc làm cho 800 lao động. Năm 2010, giá trị sản xuất của Làng đạt trên 41 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 23 triệu đồng/người/năm. Trong làng có 327 hộ khá giàu, chiếm 72%. 100% đường giao thông nội thôn được bê tông hóa sạch đẹp. Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, đồng bào lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam,… 10 năm trở lại đây, làng vận động nhân dân đóng góp được trên 100 triệu đồng.

Phát biểu với nhân dân Làng Tảo Phú, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tích làng Tảo Phú đạt được, đóng góp vào sự phát triển chung của xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc và cả nước nói chung.

Chủ tịch nước rất ấn tượng về sự phát triển của làng Tảo Phú như một khu phố đô thị với hạ tầng giao thông sạch đẹp, khang trang. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Đoàn kết là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng mà dân tộc ta giành được độc lập dân tộc, có được thành tựu như ngày hôm nay”.

Chủ tịch nước đánh giá cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, qua đó củng cố tình đoàn kết, tạo niềm tin, sức mạnh đưa đất nước ta ngày càng phát triển, có vị trí xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ điều kiện nào, nếu chúng ta giữ được khối đoàn kết toàn dân tộc, đó là sức mạnh tuyệt đối để chúng ta chiến thắng khó khăn, kể cả chiến thắng ngoại xâm. Ông cha ta hàng ngàn năm thắng giặc ngoại xâm cũng bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta chiến thắng các đế quốc xâm lược cũng nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh này kẻ địch không bao giờ hiểu nổi. Chúng ta dùng thô sơ mà thắng hiện đại, lấy yếu đánh mạnh và cuối cùng chúng ta thắng là nhờ ý chí, bản lĩnh, trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, chúng ta phải tự hào, phải vun đúc cho chí khí của người Việt Nam, cho khối đại đoàn kết này ngày càng vững mạnh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.