Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ lão thành nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Vui mừng gặp mặt các cán bộ hưu trí từ Đà Nẵng vào Quảng Nam công tác, Chủ tịch nước chia sẻ về những khó khăn từ ngày đầu tái lập tỉnh năm 1997, thiếu thốn nhiều bề, nhiều cơ quan thiếu cả trụ sở làm việc.

Nhân dịp 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997-2022), chiều nay (31/12), tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp các đại biểu thay mặt cho khoảng 2.000 cán bộ nguyên là lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được điều động vào công tác tại Quảng Nam ngay từ ngày đầu tái lập tỉnh nay đã nghỉ hưu. Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. 

Năm 1997, tỉnh Quảng Nam tái lập và là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Đến nay, Quảng Nam đã vươn lên trở thành tỉnh có công nghiệp, dịch vụ phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 25 năm qua đạt 9%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng 38 lần. Những dấu ấn đặc biệt đó có đóng góp quan trọng của nhiều cán bộ lãnh đạo lớp đầu tiên từ Đà Nẵng vào Quảng Nam công tác trong ngày đầu tái lập tỉnh, góp phần cùng Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, tự lực, tự cường, vươn lên mạnh mẽ.  

Vui mừng gặp mặt các cán bộ hưu trí từ Đà Nẵng vào Quảng Nam công tác, Chủ tịch nước chia sẻ về những khó khăn từ ngày đầu tái lập tỉnh năm 1997, thiếu thốn nhiều bề, nhiều cơ quan thiếu cả trụ sở làm việc. Nhưng với tinh thần dấn thân, dám nghĩ, dám làm, vượt qua gian khổ, nhiều cán bộ, công chức, viên chức có gia đình tại tại Đà Nẵng đã sẵn sàng vào Quảng Nam nhận nhiệm vụ.

Chủ tịch nước cho biết, tỉnh Quảng Nam đã có những bước tiến vượt bậc, quy mô kinh tế ngày càng nâng cao và gấp hơn 40 lần so với ngày đầu tái lập tỉnh; thu ngân sách năm 2022 đạt kỷ lục, khoảng 33 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 280 lần so với khi tái lập tỉnh. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội như cảng biển, sân bay, đường bộ của tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu phát triển.  

Chủ tịch nước đánh giá cao tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã giữ gìn mối quan hệ bền chặt, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có việc phối hợp giữ gìn văn hóa xứ Quảng, xây dựng nhiều công trình lớn, hỗ trợ triển khai công tác đền ơn đáp nghĩa, cùng tổ chức thành công những ngày lễ lớn, dấu mốc lịch sử.

Chủ tịch nước mong muốn, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của người dân xứ Quảng, tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Chủ tịch nước mong muốn Ban Liên lạc cán bộ hưu trí tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sức sáng tạo, đề xuất nhiều sáng kiến để đóng góp xây dựng quê hương Quảng Nam, Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch nước đề nghị Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã đoàn kết rồi, đoàn kết hơn nữa, tiếp tục tìm động lực mới để đưa 2 địa phương cùng phát triển. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tiếp tục tìm động lực mới phát triển hơn nữa. Đặc biệt có ý chí mạnh mẽ để đưa hai địa phương cùng tiến bước. Tôi mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm bà con đang sống ở thành phố đáng sống này. Dù là người Thừa Thiên Huế, người Quảng Nam ra hay Quảng Ngãi đến. Chúng ta phải mở rộng quy mô dân số phù hợp, xây dựng những thiết chế phù hợp để xây dựng Đà Nẵng phát triển hơn nữa. Cùng nhau tự lực, tự cường, vơn lên. Một lần nữa tôi xin tri ân sự cống hiến của các đồng chí. Tôi mong Ban Liên lạc có nhiều hoạt động sáng tạo, trên tinh thần “đông tay vỗ nên kêu. Tôi xin chúc năm mới các đồng chí, sức khỏe, gia đình hạnh phúc./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên