Chủ tịch nước hội đàm với Tổng thống Philippines
Hai vị lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Philippines và nhất trí sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp hai nước.
Lễ đón chính thức Tổng thống Philippines Benigno S.Aquino III sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam được tổ chức trọng thể chiều 26/10 tại Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón Tổng thống Benigno S.Aquino III tại nơi đỗ xe, nhiệt liệt chào mừng Tổng thống sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 cùng các hội nghị liên quan. Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng thống Benigno S.Aquino III bước lên bục danh dự. Sau khi quân nhạc cử quốc thiều Philippines và Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống Benigno S.Aquino III duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai vị Nguyên thủ trở lại vị trí chứng kiến đội danh dự diễu binh chào mừng.
Tham dự lễ đón cùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Chiền, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận...
![]() |
|
Lễ đón Tổng thống Philippines (ảnh: Lê Huy Nam) |
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Tổng thống Benigno S.Aquino III.
![]() |
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Benigno S.Aquino III, coi đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Philippines; chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại Philippines và bày tỏ tin tưởng Philippines sẽ tiếp tục phát triển bền vững và ổn định.
Về phần mình, Tổng thống Benigno S.Aquino III nói: “Trước tiên, tôi xin chúc mừng ngài Chủ tịch, chúc mừng Việt Nam về công tác chuẩn bị chu đáo cho hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17, chúc Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Tôi cũng xin được cảm ơn ngài Chủ tịch đã dành cho đoàn chúng tôi sự đón tiếp trọng thị và mến khách”.
Hai vị lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của “Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác song phương Việt Nam - Philippines trong 25 năm đầu của thế kỷ 21 và thời kỳ tiếp theo”. Hai vị Lãnh đạo đã trao đổi những phương hướng lớn và biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển có hiệu quả cao, tương xứng với tiềm năng của hai nước, hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2011 (12/7/1976-12/7/2011).
Hai vị lãnh đạo vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước, với kim ngạch buôn bán hai chiều vượt chỉ tiêu 2 tỷ USD hai nước đề ra cho năm 2010 ngay từ năm 2008. Tổng thống Philippines cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Philippines tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tăng cường, mở rộng hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực như quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, hợp tác biển... Hai vị lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Philippines và nhất trí sớm tổ chức kỳ hợp lần thứ 6 Ủy ban Hỗn hợp hai nước.
Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên đánh giá cao và nhất trí tiếp tục duy trì sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, ARF, EAS, ASEM, APEC, Liên Hợp Quốc... Hai vị lãnh đạo cũng chia sẽ đánh giá cho rằng hoà bình, ổn định ở Biển Đông là nguyện vọng và lợi ích chung của các nước trong khu vực và điều quan trọng là cần thực hiện nghiêm chỉnh DOC và tiến tới COC. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao sự ủng hộ và hỗ trợ mà Philippines dành cho Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010.
Ngay sau hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Philippines đã cùng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, gồm Bản Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, Bản Thỏa thuận về hợp tác học thuật, Bản Thỏa thuận về hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu và Bản Thỏa thuận về hợp tác tìm kiếm cứu nạn.
Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Benigno S.Aquino III và các thành viên trong đoàn.
** Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Tổng thống Philippines
Chiều 26/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Philippines Benigno S.Aquino III trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước lần đầu tiên của Ngài Tổng thống đến Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Benigno S.Aquino III sang thăm Việt Nam và tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị cấp cao liên quan; khẳng định chuyến thăm sẽ tạo thêm những động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mỗi quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng chúc mừng những thành tựu kinh tế, xã hội và việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua của Philippines, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Benigno S.Aquino III, Philippines sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng, kết quả tốt đẹp trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Philippines với nhiều thỏa thuận hợp tác đã được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.
Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số biện pháp cụ thể triển khai những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước một cách hiệu quả góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, giáo dục đào tạo… Hai vị lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường sự phối hợp và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Benigno S.Aquino III nhất trí cho rằng, hòa bình ổn định ở biển Đông là lợi ích và mong muốn của các nước trong khu vực và khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy thực hiện Tuyên bố về các nguyên tắc ứng xử tại biển Đông và tiến tới xây dựng thành công Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC)./.

