Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Myanmar

(VOV) - Trưa 1/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời cố đô Yong Gun lên đường về nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Chính thức Cộng hòa Liên bang Myanmar, sáng 1/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Myanmar. Trước khi lên đường về nước, Chủ tịch nước đã đến thăm Văn phòng Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí tại Myanmar.

Đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Myanmar, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên sứ quán đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế giữa 2 nước phát triển tốt đẹp thời gian qua.

Thông báo một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta đã và đang đẩy mạnh cải cách, đổi mới nền kinh tế nhằm hướng tới mục tiêu cơ bản đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Tuy nhiên, trước bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường. Do đó nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn cả đối nội và đối ngoại để phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đối với Myanmar, quan hệ 2 nước có mối quan hệ hữu nghị và đang đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực như nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, dầu khí, giao thông vận tải...Tuy nhiên về tổng quan hợp tác vẫn còn khiêm tốn. Chính vì vậy, cán bộ nhân viên Đại sứ quán cũng như cộng đồng người việt cần quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại vì lợi ích của nhân dân 2 nước.

Chủ tịch nước cũng căn dặn cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Myanmar cần tiếp tục tăng cường đoàn kết, phấn đấu hết mình trong công tác và học tập, tiếp tục góp phần củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước đã đến thăm Văn phòng Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí tại Myanmar (PVEP). Chủ tịch nước chúc mừng những kết quả đạt được của công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và khai thác dầu khí. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí là 1 trong 12 lĩnh vực hợp tác ưu tiên được lãnh đạo cấp cao 2 nước nhất trí. Do đó, Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới Công ty PVEP phát huy truyền thống là đơn vị tiên phong của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đưa hợp tác dầu khí trở thành điển hình trong hợp tác kinh tế-đầu tư, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của 2 nước cũng như góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Myanmar.

Trưa nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời cố đô Yong Gun lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Myanmar./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV) - Hôm nay (30/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar.

Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Việt Nam – Myanmar thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

(VOV) - Hôm nay (30/11), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng trong chuyến thăm cấp Nhà nước Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thái Lan và Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thái Lan và Nhật Bản

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 3-8/12./.

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thái Lan và Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Thái Lan và Nhật Bản

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 3-8/12./.

Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar
Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

(VOV) - Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 29/11-1/12/2012.

Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar

(VOV) - Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ 29/11-1/12/2012.