Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Singapore
Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm Singapore, chiều 28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã được Quốc vương Malaysia và Hoàng hậu dành sự đón tiếp trọng thị
Chiều 28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore, tới Thủ đô Kuala Lumpur bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Malaysia theo lời mời của Quốc vương Tuanku Mizan Zainal Abidin Billah Shah. Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội.
Quốc vương Malaysia và Hoàng hậu đã dành cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân sự đón tiếp trọng thị. Quốc kỳ Việt Nam được treo rực rỡ trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô Kuala Lumpur nơi đoàn đi qua và tại Tòa nhà Quốc hội.
Cùng dự lễ đón với Quốc vương và Hoàng hậu có Thủ tướng Abdul Rajak và Phu nhân cùng nhiều quan chức cấp cao của Malaysia.
Đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quốc vương Abidin Billah Shah nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Nhà nước Việt Nam thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Malaysia, là biểu hiện của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
![]() |
Quốc vương trân trọng mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên bục danh dự. Quốc thiều Việt Nam và Malaysia vang lên hùng tráng trong 21 loạt đại bác chào mừng. Sau khi Chủ tịch nước duyệt đội danh dự, quân nhạc một lần nữa cử Quốc thiều Việt Nam và Malaysia.
Kết thúc lễ đón, với tình cảm chân thành và trọng thị, Quốc vương Malaysia và Phu nhân ngồi cùng xe đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân về tận phòng khách sạn rồi mới chia tay.
Cuối buổi chiều 28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã tiếp Thủ tướng Malaysia Abdul Rajak và Phu nhân đến chào tại khách sạn.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ phấn đấu đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Malaysia luôn là một trong những đối tác thương mại, đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Malaysia đạt 5,5 tỷ USD. Malaysia có gần 390 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 19 tỷ USD.
Hai bên cũng nhất trí cho rằng, trên cơ sở quan hệ chính trị và kinh tế tốt đẹp như hiện nay, hai nước có nhiều cơ hội để tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như : An ninh, quốc phòng, lao động, giáo dục-đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch....
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp cũng như giao lưu nhân dân nhằm xây dựng sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai bên cần tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phối hợp tuần tra chung trên biển.
Chủ tịch nước cũng đề nghị Malaysia tăng cường nhập các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, góp phần sớm cân bằng cán cân thương mại hai chiều. Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí xúc tiến đàm phán, sớm ký kết một số thỏa thuận nhằm tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực như Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, Thoả thuận về thiết lập cơ chế tuần tra chung trên biển và kênh thông tin liên lạc giữa Hải quân hai nước, Hiệp định khung về mua bán gạo và Hiệp định về nông nghiệp.
Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng các nước ASEAN nỗ lực đẩy nhanh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, tăng cường vai trò chủ đạo của ASEAN.
Về Biển Đông, hai bên nhấn mạnh, các bên liên quan cần tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982; thực hiện nghiêm túc DOC, hướng tới xây dựng COC.
Tối nay, Quốc vương Malaysia và Hoàng hậu mở Quốc yến chào mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
** Trước khi kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, trưa 28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao việc Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chọn Singapore là nước đầu tiên đến thăm sau khi nhậm chức; tin tưởng chuyến thăm sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quan hệ 2 nước.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao về sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 nước; nhất trí thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Hiệp định Khung về Kết nối Việt Nam – Singapore cũng như việc phát triển thêm Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao việc Singapore luôn duy trì là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, du lịch, văn hoá, giáo dục...
Hai bên cam kết cùng các nước thành viên ASEAN khác nỗ lực đẩy nhanh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, đánh giá cao vai trò quan trọng của ASEAN trong thúc đẩy hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực.
Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm chung về việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế nhất là Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS), hoan nghênh việc ASEAN và Trung Quốc thông qua Bản Quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC; cho rằng cần sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
Về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định này.
Kết thúc hội kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Lý Hiển Long chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ giữa Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và đại diện Công ty liên doanh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore về dự án thành lập tại tỉnh Quảng Ngãi Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore thứ 5 trong thời gian tới.
Trước đó, trong buổi sáng 28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự lễ khánh thành tượng Bác Hồ tại Bảo tàng văn minh châu Á và dự lễ đặt tên Chủ tịch nước và phu nhân cho một loài hoa lan mới do Singapore lai tạo./.
