Chủ tịch nước làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Cao Bằng
Chủ tịch nước chỉ đạo tỉnh Cao Bằng phải quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sớm hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, sáng 9/12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cao Bằng về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2011.
Cao Bằng là tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc, là cái nôi của cách mạng Việt Nam. Đây cũng là tỉnh có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đẹp. Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp chính quyền, tỉnh Cao Bằng đổi thay tích cực.
![]() |
|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm thác Bản Giốc |
Báo cáo với Chủ tịch nước tại buổi làm việc, ông Hoàng Trung Phong, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho biết: với diện tích nhiên hơn 6.700 km2, có 9 đồng đào bào dân tộc thiểu số sinh sống nên các cấp chính quyền tỉnh Cao Bằng đặc biệt quan tâm đến việc ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.
Năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,8%, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt gần 972 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2010; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 500 tỷ đồng, tăng 5% so với năm ngoái. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh thương mại năm 2011 có bước phát triển khá với tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng, kim nghạch xuất khẩu qua địa bàn cũng đạt 230 triệu USD, đều vượt kế hoạch đề ra và tăng cao so với năm 2010.
Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội được chú trọng. Toàn tỉnh có 196/199 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và 142/199 xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học. Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
Bên cạnh những kết quả, các ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại cần khắc phục như sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, một bộ phận nông dân còn nặng tư tưởng trông chờ, ỷ lại, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Việc thu hút đầu tư còn kém, cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo ở vùng nông thôn, vùng xa còn thấp....
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cho rằng năm 2011, tình hình thế giới và trong nước đều đối mặt với những khó khăn, nhưng sau khi kiểm tra thực tế tại một số địa phương và nghe báo cáo của tỉnh, Chủ tịch nước hoan nghênh những kết quả mà tỉnh Cao Bằng đã đạt được, trước hết là công tác xây dựng Đảng, ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế.
Chủ tịch nước đề nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh phải quán triệt và triển khai tốt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhấn mạnh muốn phát triển thì phải ổn định. Đây là điều hết sức quan trọng, nhất là với tỉnh biên giới như Cao Bằng.
Chủ tịch nước chỉ đạo tỉnh Cao Bằng phải quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sớm hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm như tuyến đường Lạng Sơn-Cao Bằng, tuyến đến của khẩu Tà Lùng để thúc đẩy phát triển kinh tế thương mại. Bên cạnh đó, tỉnh phải đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho bà con.
Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Công an tỉnh Cao Bằng. Chủ tịch nước hoan nghênh lực lượng công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Việc đấu tranh khám phá kịp thời 82% vụ án hình sự và 100% vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã tác động tích cực đến tình hình trật tự xã hội và tạo niềm tin cho bà con các dân tộc trong tỉnh.
Chủ tịch nước căn dặn, để thực hiện tốt nhiệm vụ ở một tỉnh biên giới, lực lượng Công an Cao Bằng cần có sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng, quân đội và người dân thì công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội mới thực sự hiệu quả, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của tỉnh biên giới./.
