Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Hội nghị cấp cao APEC 16

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có cuộc hội kiến với Tổng thống chủ nhà Alan Garcia Perez và Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso

8 giờ sáng 21/11 (theo giờ địa phương), tức 19 giờ 30 phút tối 21/11 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rời Thủ đô Caracas, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Venezuela, lên đường sang Peru dự hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 16.

Lúc 23 giờ 30 phút đêm 21/11 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới Thủ đô Lima của Peru. Đón Chủ tịch nước tại sân bay có đại diện Chính phủ Peru, Đại sứ Việt Nam tại Chile kiêm nhiệm Peru Nguyễn Văn Tích.

Sáng 22/11 (theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có cuộc hội kiến với Tổng thống chủ nhà Alan Garcia Perez và Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso.

Trong cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Taro Aso, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng Taro Aso cho rằng: Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới Nhật Bản cuối năm ngoái, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát triển nhanh chóng vươn tới đối tác chiến lược. Năm nay kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, nhiều hoạt động giao lưu được tổ chức làm sâu sắc thêm quan hệ song phương. Vừa rồi hai bên đã nhất trí về cơ bản Hiệp định đối tác kinh tế và sẽ ký kết vào tháng 12 tới nhân Hội nghị cấp cao ASEAN tại Chiềng Mai, Thái Lan. Phía Nhật bản rất vui mừng vì Hiệp định này chắc chắn sẽ mang lại  lợi ích to lớn cho cả hai bên.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn Nhật Bản đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam; đề nghị Thủ tướng Taro Aso cùng với chỉ đạo thực hiện cam kết của Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng 3 dự án hạ tầng quy mô lớn là Đường sắt Bắc-Nam, Đường bộ cao tốc Bắc-Nam và Khu công nghệ cao Hòa Lạc sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, quan tâm thúc đẩy dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước nhắc lại lời mời Nhà Vua và Hoàng hậu cùng Hoàng Thái tử Nhật Bản sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Taro Aso cho biết Chính phủ Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị để Hoàng Thái tử có thể thực hiện chuyến thăm Việt Nam vào tháng 2 năm tới; cảm ơn Việt Nam ủng hộ Nhật Bản trở thành uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2009-2011.

Thủ tướng Taro Aso và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng trao đổi về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc thúc đẩy dự án Tiểu vùng sông Mê Kông.

Gặp Tổng thống Peru Alan Garcia Perez, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị cấp cao và năm APEC 2008 của Peru. Việt Nam hoàn toàn ủng hộ những sáng kiến của Peru nhằm thúc đẩy hợp tác trong APEC, nhất là về đối phó với giá lương thực tăng làm cho người nghèo khó khăn hơn. Đề cập quan hệ hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hai nước cần tăng cường quan hệ kinh tế thương mại. Chủ tịch nước mong Tổng thống Peru chỉ đạo các Bộ, ngành tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhất là khai thác dầu khí. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống Peru sang thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Alan Garcia Perez khẳng định Peru quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Peru luôn theo dõi bước tiến của Việt Nam và ngưỡng mộ trước những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới. Tổng thống Alan Garcia Perez cho biết sẽ thu xếp sang thăm chính thức Việt Nam vào tháng 3 năm tới và cùng đi sẽ có một đoàn doanh nghiệp hùng hậu. Hai nước có thể nâng kim ngạch thương mại lên 350 triệu USD/năm. Các sản phẩm điện tử, lương thực thực phẩm của Việt Nam chất lượng tốt, giá hợp lý, có thể chiếm lĩnh thị trường Peru.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Peru. Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là thời điểm hết sức thuận lợi để doanh  nghiệp hai nước mở rộng hợp tác với nhau. Lãnh đạo cấp cao cam kết ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi bảo hộ đầu tư, cũng như xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm khả năng kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên