Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ

VOV.VN - Vào 6 giờ sáng nay (26/11) theo giờ địa phương, tức 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Geneva, bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ từ ngày 25 - 29/11.

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay về phía Thụy Sỹ có: lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Văn phòng chính quyền Bang Geneva; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Thụy Sỹ bên cạnh Liên Hợp quốc tại Geneva. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Lê Linh Lan; Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.

Theo chương trình trong ngày đầu tiên thăm chính thức Thụy Sỹ, sau lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin; gặp Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Liên bang Thụy Sỹ; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thụy Sỹ.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước tham quan thành phố Bern; thăm và gặp Chủ tịch Hội đồng Bang Geneva; tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thụy Sỹ; gặp gỡ bà con kiều bào Việt Nam tại Thụy Sỹ.

Chủ tịch nước cũng sẽ gặp gỡ, làm việc với các tổ chức đa phương là Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) Chủ tịch liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thụy Sỹ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thụy Sỹ

VOV.VN - Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên với tư cách là Chủ tịch nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thụy Sỹ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân lên đường thăm chính thức Thụy Sỹ

VOV.VN - Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên với tư cách là Chủ tịch nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước và Thủ tướng gửi điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman
Chủ tịch nước và Thủ tướng gửi điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Quốc khánh Vương quốc Oman (18/11/1970 – 18/11/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Quốc vương kiêm Thủ tướng Vương quốc Oman Haitham bin Tariq Al Said.

Chủ tịch nước và Thủ tướng gửi điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman

Chủ tịch nước và Thủ tướng gửi điện mừng Quốc khánh Vương quốc Oman

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 51 Quốc khánh Vương quốc Oman (18/11/1970 – 18/11/2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Quốc vương kiêm Thủ tướng Vương quốc Oman Haitham bin Tariq Al Said.