Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM

Phát biểu với cán bộ, nhân viên nhà trường, Chủ tịch nước lưu ý, đây mới chỉ là chặng đường ban đầu, còn rất nhiều việc phải làm để đưa Đại học Quốc gia TP HCM vươn lên tầm khu vực và quốc tế

Sáng 31/7, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo TP HCM và lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến thăm và làm việc tại Đại học Quốc gia TP HCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói chuyện với sinh viên

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM đã báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về quá trình hình thành và phát triển của trường. Đại học Quốc gia TP HCM hiện có 5 trường đại học thành viên, 1 Viện nghiên cứu, 1 Khoa trực thuộc và một số trung tâm nghiên cứu và dịch vụ với đội ngũ hơn 3.500 cán bộ, công chức, bao gồm hơn 2.600 cán bộ giảng dạy, 70% trong số này có trình độ sau Đại học. Quy mô đào tạo chính quy của trường là gần 50.000 sinh viên với 74 ngành đào tạo bậc đại học, 89 ngành đào tạo Thạc sĩ và 91 ngành đào tạo Tiến sĩ thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội - nhân văn và khoa học kinh tế. 

Tại buổi làm việc với Chủ tịch nước, nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước cần giao quyền tự chủ cho Đại học Quốc gia TP HCM, có như thế mô hình này mới có thể mở rộng và phát triển mạnh. Từ đó mới xác định mô hình Đại học quốc gia là như thế nào trong Luật giáo dục.

Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường

Phát biểu với cán bộ nhân viên Đại học quốc gia TP HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã biểu dương những thành tích mà trường đã đạt được, đó là đã xây dựng được một trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và nơi đây đang hình thành một đô thị đại học. Ghi nhận những ý kiến mà lãnh đạo Đại học quốc gia đề xuất, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý: đây mới chỉ là chặng đường ban đầu, còn rất nhiều việc phải làm để đưa Đại học Quốc gia TP HCM vươn lên tầm khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chúng ta phải quyết tâm xây dựng Đại học Quốc gia TP HCM theo mô hình, định hướng trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Phải huy động được tối đa để có thể phát huy được sức mạnh của công tác nghiên cứu, công tác giảng dạy của nhà trường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.