Chủ tịch nước thăm vùng biên An Giang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại xã Nhơn Hưng, địa phương vùng biên giới có đông đồng bào dân tộc của huyện Tịnh Biên; thăm đồn biên phòng 947, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên...

Sau 1 ngày làm việc thực tế tại các xã vùng biên giới, sáng 17/12, trong ngày làm việc thứ 2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với tập thể cán bộ chủ chốt của tỉnh An Giang về công tác phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong đó trọng tâm là công tác cải cách tư pháp, tình hình hoạt động xét xử của ngành tòa án.

Báo cáo của tỉnh An Giang đã nhấn mạnh thực hiện Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, tỉnh An Giang chỉ đạo các ban ngành địa phương thực hiện đúng đắn, nghiêm minh công tác điều tra, truy tố, xét xử, không để xảy ra oan sai.

Việc triển khai và thực hiện cho thấy đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được phối hợp chặt chẽ hơn và càng lúc càng đạt chất lượng tốt hơn so với trước khi có Nghị quyết. Hệ thống các cơ quan tư pháp được kiện toàn một bước về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Các hoạt động bổ trợ tư pháp được chú trọng, củng cố và nâng chất.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số bất cập: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp còn bất cập, cơ sở vật chất trang thiết bị của các cơ quan tư pháp tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng so với yêu cầu vẫn còn thiếu thốn.

Chủ tịch nước đến thăm, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 947 (Ảnh:baoangiang)

Ông Bùi Trí Dũng, Chánh án tòa án nhân dân tỉnh An Giang cho rằng: Công tác tuyển dụng bổ sung công chức khó khăn. Các cơ quan tư pháp còn thiếu biên chế so với chỉ tiêu phân bổ. Các bộ có chức danh cũng còn hụt thiếu so với yêu cầu xử lý công việc. Năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn còn hụt hẫng…

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những kết quả mà An Giang đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là công tác cải cách tư pháp, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là khu vực có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Tỉnh cũng đã tổ chức học tập triển khai tích cực các Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những nỗ lực xóa đói giảm nghèo, vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế vùng được tỉnh đẩy mạnh. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 8% trong năm nay là một cố gắng lớn của địa phương và cần tiếp tục phát huy. Cùng với việc học tập nghị quyết được triển khai tới tất cả các cơ sở Đảng, công tác tiếp dân, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được các cấp ngành chú trọng thực hiện.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng lưu ý, tỉnh cần quan tâm đến công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội làm cơ sở cho các quy hoạch ngành và sản phẩm của tỉnh; Tập trung phát triển những sản phẩm công nghiệp có giá trị kinh tế cao và những sản phẩm có thị trường ổn định; Tiếp tục nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Cùng với đầu tư cho nông nghiệp – nông thôn và nông dân, tỉnh An Giang cần nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với công tác xóa đói giảm nghèo. Hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn mà tỉnh đang triển khai cho thấy phát huy hiệu quả và đúng hướng. Do vậy ngành nông nghiệp nên có sự quan tâm hơn nữa để làm sao người dân sản xuất lúa vươn lên làm giàu.

Về công tác cải cách tư pháp, tình hình hoạt động xét xử của ngành tòa án, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân, phát hiện xử lý kịp thời những nhân tố gây mất ổn định.

Chủ tịch nước chỉ đạo, trong thời gian tới, An Giang cần tiếp tục quan triệt sâu rộng, đầy đủ hơn nữa nội dung và tinh thần Nghị quyết 49 đến mọi tầng lớp nhân dân để cả xã hội cùng tham gia thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, nhất là trong đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong các cơ quan tư pháp.

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến viếng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên; thăm và làm việc tại xã Nhơn Hưng, địa phương vùng biên giới có đông đồng bào dân tộc của huyện Tịnh Biên; thăm đồn biên phòng 947, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và một số hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên