Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Armenia
Chiều 24/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đã tiếp Ngài Edvard Nalbandian, Bộ trưởng Ngoại giao Armenia và Phu nhân đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, chúc mừng chuyến thăm tới Việt Nam của ngài Bộ trưởng Ngoại giao E. Nalbandia và chúc chuyến thăm của Ngài Bộ trưởng sẽ thành công tốt đẹp.
Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ của Armenia dành cho Việt Nam trong những năm kháng chiến trước đây và trong 20 năm đổi mới vừa qua.
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác nhiều mặt với Armenia. Trước mắt, hai bên cần rà soát những vướng mắc, xây dựng hoàn thiện các hiệp định để làm cơ sở tăng cường hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo. Thông qua hợp tác với Việt Nam, Armenia cũng sẽ mở rộng quan hệ với các nước trong khối ASEAN khi hình thành cộng đồng kinh tế khu vực vào năm 2015.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng thời gian tới 2 bên cần đẩy mạnh hơn nữa việc trao đổi đoàn cấp cao và bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Armenia tới đây sẽ cụ thể hóa sự hợp tác nhằm đưa mối quan hệ giữa 2 nước lên tầm cao mới.
![]() |
|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Armenia |
Bộ trưởng Ngoại giao E. Nalbandia bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp và khẳng định 2 nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Chuyến thăm lần này của đoàn ngoại giao Armenia chính là bước chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Armenia.
Chuyến thăm của Tổng thống sẽ tăng cường mối quan hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực.
Ngài Bộ trưởng bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực. Cảm ơn gợi ý của Chủ tịch nước về một số định hướng hợp tác, Bộ trưởng E. Nalbandia cho rằng, hiện nay, hợp tác kinh tế thương mại 2 nước chưa xứng với tiềm năng và mối quan hệ tốt đẹp. Do đó 2 bên cần đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa 2 nước, đồng thời tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và trên thế giới, đưa mối quan hệ đi vào chiều sâu tương xứng với mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa 2 nước/.
