Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình quốc thư
Trong không khí trang trọng, Đại sứ các nước đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước và bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam.
Sáng 15/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các Đại sứ: Cộng hòa Singapore, Cộng hòa Gabon, Cộng hòa Sierra Leone, Liên bang Micronesia, Cộng hòa Kzakhstan và Cộng hòa Azerbaijan đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.
Chủ tịch nước chúc mừng các Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam và tin tưởng các Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước. Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Viêt Nam.
Tại buổi tiếp Đại sứ Singapore - ngài Simon Ngteck Hean, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ hài lòng về quan hệ giữa 2 nước trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh. Hai bên cũng đã phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn 2 bên cần tổ chức nhiều hoạt động, có nhiều sáng kiến cụ thể, thiết thực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước và tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Chủ tịch nhấn mạnh, Singapore là 1 trong thành viên tích cực của cộng đồng, do đó việc xây dựng mỗi nước thành viên ASEAN mạnh có nghĩa là cộng đồng ASEAN mạnh và phát triển. Chủ tịch nước chúc ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ 2 nước, nhất là trong thời điểm 2 nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2013.
Ngài Đại sứ Simon Ngteck Hean bày tỏ vui mừng được cử làm Đại sứ tại Việt Nam và chuyển lời chào của Tổng thống Singapore tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngài Đại sứ cho biết sắp tới Phó Tổng thống Singapore sẽ sang thăm Việt Nam nhằm thảo luận tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh. Những chuyến thăm cấp cao giữa 2 nước thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước. Ngài Đại sứ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa 2 nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Singapo có thể mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó việc xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với khu vực mà với tất cả các nước thành viên trong đó có Việt Nam và Singapore.
** Chúc mừng ngài Đại sứ Jean Robert Goulong Gana sang công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước mong rằng với vai trò quan trọng của Gabon ở khu vực Châu Phi, ngài Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Gabon và khu vực. Chủ tịch nước mong rằng hai bên cần có biện pháp cụ thể như trao đổi với các Bộ, ngành, hoàn thiện các hiệp định để mở đường cho sự hợp tác hiệu quả.
Đại sứ Jean Robert Goulong Gana cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và nhấn mạnh: Việt Nam và Gabon ở 2 khu vực tuy cách xa về địa lý nhưng có mối quan hệ tốt đẹp. Hai nước đều là thành viên Tổ chức không liên kết và là nước đang phát triển đây là yếu tố thuận lợi để thúc đẩy quan hệ 2 nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, văn hóa giáo dục.
** Tiếp Đại sứ Sierra Leone - ngài Abubakarr Multi Kamara, Chủ tịch nước cho rằng 2 nước có nhiều tiềm năng để hợp tác về thương mại, nông nghiệp, y tế. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói giảm nghe và giúp đỡ Sierra Leone trong phát triển kinh tế, đảm an ninh lương thực một trong mục tiêu hàng đầu của ngài đại sứ trong nhiệm kỳ này.
Đại sứ Abubakarr Multi Kamara nhấn mạnh tình hữu nghị giữa 2 nước và bày tỏ vui mừng trước thành tựu phát triển của Việt Nam, đồng thời với kinh nghiệm 23 năm công tác tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ mong muốn trong nhiệm kỳ của mình sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa 2 nước nhất là hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.
** Chào mừng ngài Đại sứ Liên bang Micronesia, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Micronesia và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quan tâm và là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Micronesia trong các lĩnh vực kinh tế thương mại, khai thác hải sản..., đồng thời hai bên sớm hoàn thiện hiệp định, thỏa thuận hợp tạo xở sở pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa 2 nước.
Đại sứ Liên bang Micronesia bày tỏ vui mừng được cử làm đại sứ đầu tiên tại Việt Nam và cho rằng 2 nước mới thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng đã có sự hợp tác tốt trên các diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên, hợp tác song phương chưa tương xứng với tiềm năng đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, nuôi trồng đánh bắt hải sản, cung cấp lương thực cho quốc đảo, do vậy thời gian tới hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa 2 bên.
** Tiếp Đại sứ Cộng hòa Kzakhstan - ngài Yermekbayev, Chủ tịch nước hoan nghênh ngài Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, nhất là vào thời điểm Chủ tịch nước sắp có chuyến thăm chính thức Kzakhstan. Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 nước và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển với tốc độ phát triển 7% mỗi năm, vai trò của Kzakhstan ngày càng nâng cao trong khu vực và quốc tế. Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới đây sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa 2 nước nhất là trong các lĩnh vực mà 2 bên có thế mạnh như kinh tế thương mại, dầu khí, công nghiệp, văn hóa.... Chủ tịch bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ sớm ký hiệp định thương mại tự do với Kzakhstan, đồng thời mở đường bay thẳng giữa 2 nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác song phương trong thời gian tới.
Đại sứ Yermekbayev bày tỏ ấn tượng với đất nước và con người Việt Nam, các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau giữa 2 nước đã thể hiện sự hợp tác chặt chẽ. Ngài đại sứ cho rằng 2 nước đang thúc đẩy ký kết hiệp định thương mại tự do với liên minh thuế quan Nga-Belaruts-Kzakhstan, và chuẩn bị tổ chức Hội nghị bộ trưởng xây dựng và củng cố niềm tin Châu Á tại Kzakhstan sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước nói riêng và khu vực nói chung.
** Hoan nghênh Đại sứ Azerbaijan - ngài Latif Seyfaddin Oglu Gandilov nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và mong muốn ngài Đại sứ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa 2 nước, trong bối cảnh năm 2013 hai bên kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước nhấn mạnh trong đường lối đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với bạn bè truyền thống trong đó có Azerbaijan. Cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của Azerbaijan trong những năm trước đây, Chủ tịch nước mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực mà 2 bên có tiềm năng như dầu khí, thương mại, giáo dục đào tạo...
Đại sứ Latif Seyfaddin Oglu Gandilov khẳng định 2 nước và 2 dân tộc có mối quan hệ hết sức gần gũi và thân thiết. Ngài đại sứ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay. Đại sứ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ đặt mục tiêu thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại, khai thác dầu khí và giáo dục đào tạo giữa 2 nước. Đại sứ chuyển lời mời của Tổng thống Alieyv tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm Azerbaijan trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước./.