Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình quốc thư

(VOV) - Chủ tịch nước chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam

Chiều 14/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các đại sứ Tanzania, Kyrgyzstan, Serbia, Botswana, San Marino, Ecuador, Bahrain, Colombia đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Trong không khí trang trọng, đại sứ các nước đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước, bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam và tin tưởng các đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Tiếp đại sứ Tanzania, ngài Philip Kangka Marno, Chủ tịch nước khẳng định hai nước có quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp, mong rằng nhiệm kỳ này ngài Đại sứ sẽ làm tốt việc kết nối, tăng cường hợp tác hai bên. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Tanzania thâm nhập thị trường ASEAN và ngược lại. Để quá trình mở rộng hợp tác đạt được hiệu quả cao Chủ tịch nước đề nghị hai bên cùng rà soát lại hệ thống các văn kiện hợp tác, tiếp tục tạo hành lang pháp lý đối với các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Trước mắt, Chủ tịch nước mong muốn ngài Đại sứ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam chuẩn bị tốt để chuyến thăm của Tổng thống Tanzania đến Việt Nam. Đại sứ Tanzania cho biết, những người lập quốc của hai đất nước đều chia sẻ lý tưởng chung về Chủ nghĩa xã hội, cho đến nay quan hệ hai nước hết sức tốt đẹp thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Tanzania đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và coi Việt Nam là người bạn đặc biệt tin cậy, Đại sứ khẳng định với tư cách là cửa ngõ Châu Phi, Tanzania sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đi vào châu Phi.

Tiếp Đại sứ Kyrgyzstan, Duishonkul Chotonov, Chủ tịch nước nhấn mạnh lịch sử quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sự giúp đỡ của Kyrgyzstan đối với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Đến nay mối quan hệ đó vẫn tiếp tục được phát triển trong 20 năm qua, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước khẳng định trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn đánh giá cao và trân trọng bạn bè truyền thống.

 Đại sứ Kyrgyzstan bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ cho biết sau thời kỳ nhiều biến động, đến nay Kyrgyzstan đã tương đối ổn định và tìm ra hướng đi cho tương lai. Trong quá trình phát triển mới, Kyrgyzstan đang tích cực mở rộng các mối quan hệ và Việt Nam là một địa chỉ tin cậy.

Tiếp đại sứ Serbia ngài Jovan Jovanovic , Chủ tịch nước chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Serbia dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như xây dựng đất nước hiện nay. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Serbia và mong rằng 2 bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế thương mại và sớm công nhận quy chế thị trường giữa 2 nước.

Ngài đại sứ bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương nhất là hợp tác kinh tế thương mại. Nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa 2 nước trên trường quốc tế, ngài đại sứ bày tỏ sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Ngài đại sứ chuyển lời của Tổng thống Serbia mời Chủ tịch nước sang thăm Serbia trong thời gian tới.

Chào mừng đại sứ Botswana, ngài Sasara Chasala George nhận trọng trách làm đại sứ tại Việt Nam, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội của Botswana thời gian qua. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, Chủ tịch nước  mong muốn trong nhiệm kỳ của mình Ngài đại sứ sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực mà 2 bên có tiềm năng như nông nghiệp, y tế, công nghệ thông tin...Chủ tịch nước khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội với Botswana. Đồng thời, hai bên cũng cần tăng cường trao đổi các đoàn giữa các bộ ngành để mở rộng cơ hội hợp tác trên tất cả các lĩnh vực nhằm tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa 2 nước.

Ngài đại sứ cảm ơn Chủ tịch dành thời gian tiếp và bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam nhất là những thành tựu xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và y tế. Ngài đại sứ mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm với Botswana.

Hoan nghênh ngài Massino Ferdinand được bổ nhiệm làm đại sứ San Marino tại Việt Nam. Chủ tịch nước vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ giữa 2 nước nhất là hai bên đã ký kết một số hiệp định quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước. Chủ tịch nước cũng đề nghị San Marino tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư San Marino cũng như  thâm nhập vào thị trường Châu Âu, bên cạnh đó 2 bên cũng cần ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trên diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước, ngài đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 bên bằng việc tiến tới đàm phán ký kết Hiệp định khung và Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần...Ngài đại sứ nhất trí với đề xuất của Chủ tịch nước và khẳng định với vai trò và vị trí của mình San Marino sẵn sàng là cánh cửa để hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường Châu Âu, đồng thời San Marino ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2012.

Tiếp đại sứ Ecuador, Chủ tịch nước nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, đánh giá cao việc Ecado đã cử phái đoàn tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam-Mỹ La tinh vào tháng 7 vừa qua. Chủ tịch nước cho rằng hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước đã có bước phát triển với kim ngạch thương mại đạt hơn 100 triệu USD, tuy nhiên vẫn  còn rất nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cánh cửa để  hàng hóa Ecuado thâm nhập vào thị trường ASEAN, đồng thời Chủ tịch nước mong muốn Ecuado sớm công nhận quy chế thị trường đối với Việt Nam và ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an và Hội đồng Kinh tế xã hội của Liên Hợp Quốc.

Bà đại sứ Ecuador gửi lời chúc mừng của Tổng thống và nhân dân Ecuado đối với những thành tựu phát triển của Việt Nam. Nhấn mạnh việc cần mở rộng hợp tác, bà đại sứ khẳng định mong muốn của Ecuado thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước. Bà đại sứ cũng đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Mỹ Latinh là cơ hội tốt để các bên tìm hiểu thúc đẩy hợp tác song phương và giữa 2 khu vực.

Tiếp đại sứ Bahrain, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ và khẳng định vai trò của Bahrain trong khu vực Trung Đông. Chủ tịch nước tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, ngài đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa 2 nước. Cảm ơn sự hợp tác chăt chẽ của 2 nước trên diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước mong muốn Bahrain ủng hộ Việt nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an và Hội đồng kinh tế xã hội của Liên Hợp quốc.

Ngài đại sứ Bahrain bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm đại sứ tại Việt Nam, đất nước mà bản thân ngài đại sứ dành rất nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ đối với truyền thống lịch sử đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Ngài đại sứ nhấn mạnh giữa 2 nước có rất nhiều cơ hội mở rộng hợp tác nhất là lĩnh vực lao động việc làm, bởi hiện tại Việt Nam đã và đang có nhiều lao động tại khu vực Vùng Vịnh. Ngược lại ngài đại sứ mong muốn Việt Nam tạo điều kiện cho doanh nghiệp Bahrain đầu tư tại Việt Nam vì lợi ích của 2 nước.

Chào mừng đại sứ Colombia nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định sự coi trọng mối quan hệ với các nước Mỹ La tinh trong đó có Colombia. Chủ tịch nước cho rằng hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như nông nghiệp, dầu khí...Chủ tịch nước gửi lời mời Tổng thống Colombia thăm Việt Nam trong năm tới.

Ngài đại sứ  Colombia gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Colombia tới Chủ tịch nước, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng đất nước. Ngài đại sứ coi đây là mô hình để các nước đang phát triển học hỏi kinh nghiệm nhất là trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển hài hòa kinh tế và xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp đại sứ trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp đại sứ trình quốc thư

(VOV) -Trong không khí trang trọng, đại sứ các nước đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước tiếp đại sứ trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp đại sứ trình quốc thư

(VOV) -Trong không khí trang trọng, đại sứ các nước đã trình quốc thư lên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình quốc thư

Sáng nay (14/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các đại sứ các nước đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp đại sứ các nước trình quốc thư

Sáng nay (14/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các đại sứ các nước đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước đến trình quốc thư
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước đến trình quốc thư

Chiều nay (28/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các Đại sứ Iran, Mozambique, Gruzia,  Eritrea, Ethiopia đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước đến trình quốc thư

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước đến trình quốc thư

Chiều nay (28/5), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp các Đại sứ Iran, Mozambique, Gruzia,  Eritrea, Ethiopia đến trình quốc thư nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mông Cổ
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mông Cổ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của ngài Đại sứ tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mông Cổ

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mông Cổ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao nhiệm kỳ công tác của ngài Đại sứ tại Việt Nam đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Australia đến chào từ biệt
Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Australia đến chào từ biệt

Chủ tịch nước chúc mừng Ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Australia đến chào từ biệt

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Australia đến chào từ biệt

Chủ tịch nước chúc mừng Ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác, đóng góp tích cực trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.