Chủ tịch nước tiếp Cao ủy về phát triển của Liên minh Châu âu

Chiều 29/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ngài Andris Piebalgs Cao ủy về phát triển của Liên minh Châu âu (EU) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh và chúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài cao ủy thành công tốt đẹp. Đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và EU trong 20 năm qua, Chủ tịch nước cảm ơn EU đã hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với EU, trên tinh thần tin cậy sâu sắc Việt Nam sẽ là cầu nối để EU mở rộng hợp tác với các nước trong khối ASEAN. Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng với thế giới, và đang thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa chuyển từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, Chủ tịch nước mong muốn EU tiếp tục ủng hộ và duy trì hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, y tế, giáo dục. Đồng thời 2 bên cần tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại đưa kim nghạch thương mại 2 chiều tăng cao hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Cao ủy về phát triển của Liên minh Châu âu.

Ngài Ngài Andris Piebalgs Cao ủy về phát triển của Liên minh Châu Âu EU vui mừng nhận thấy mối quan hệ với Việt Nam trong những năm qua đạt nhiều thành công và mong rằng 2 bên sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị đến thương mại. Ngài Cao ủy đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong việc xóa đói giảm nghèo và thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ. Với những thành công này, Ngài Cao ủy khẳng định EU sẽ tiếp tục hỗ trợ khoảng 1 tỷ USD ODA cho Việt Nam, đồng thời viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế. Ngài Cao ủy cho rằng Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình nên EU sẽ tập trung hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, đối phó với biến đổi khí hậu... Ngài Cao ủy mong muốn Việt Nam sẽ nhanh chóng kết thúc quá trình khảo sát và tiến hành đàm phán để ký kết được hiệp định thương mại tự do trong thời gian tới.

**Chiều cùng ngày ,tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ngài Dumitru Olaru, Đại sứ Rumani đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam..   Tại buổi tiếp, Ngài Dumitru Olaru, Đại sứ Rumani cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp và cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác tốt đẹp của các ban ngành đối với cá nhân ngài đại sứ trong nhiệm kỳ công tác. Ngài đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ qua, mối quan hệ giữa 2 nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đặc biệt Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng kể về vai trò vị trí trên trường quốc tế. Ngài Đại sứ khẳng định, trong trái tim mình Ngài đại sứ luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất và là người bạn thủy chung với nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Ngài Dumitru Olaru, Đại sứ Rumani.

Chủ tịch nước chúc mừng Ngài Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đánh giá cao những đóng góp của Ngài đại sứ cho việc tăng cường và củng cố mối quan hệ truyền thống giữa 2 nước. Chủ tịch nước cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà chính phủ và nhân dân Rumani đã dành cho nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc biệt Rumani đã giúp đào tạo cho Việt Nam hơn 3000 trí thức, nhiều người trong số đó đã và đang giữ những vị trí quan trọng.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Rumani đã đạt được trong tiến trình hội nhập Châu âu và khắc phục những tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu. Chủ tịch nước hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ 2 nước thời gian qua. Hai bên đã có nhiều chuyến thăm cấp cao, quan hệ thương mại có bước phát triển nhanh chóng. Năm 2011 dù gặp nhiều khó khăn nhưng kim nghạch thương mại 2 chiều vẫn đạt hơn 103 triệu USD. Tuy nhiên, con số này chưa tương xứng với tiềm năng 2 nước.Chủ tịch nước cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà Rumani có thế mạnh như đào tạo nhân lực ngành dầu khí, sản xuất thiết bị khoan dầu, năng lượng và nông nghiệp.

Về quan hệ quốc tế 2 bên đã phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Rumani đối với việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2013-2016 và ECOSOC nhiệm kỳ 2016-2018...và tin tưởng Ngài đại sứ sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Việt Nam, dù ở bất cứ cương vị nào, ngài đại sứ sẽ tiếp tục có đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị và phát triển của 2 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.